“Xe điên” mất lái “lùa” 3 xe máy và húc bay người đi bộ trên đường

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một chiếc xe bán tải đột ngột lên “cơn điên” đã “lùa” nguyên 3 xe máy trên đường đi của mình đồng thời húc bay cả một người đi bộ trên đường.

Hiện trường vụ ''xe điên'' gây tai nạn liên hoàn (Ảnh: Trần Trung)
Chiếc “xe điên” này mang BKS: 60C - 250.26, là loại xe bán tải, do tài xế Phan Đức Minh (trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển, di chuyển trên Tỉnh lộ 759 tỉnh Bình Phước, theo hướng từ TP Đồng Xoài đi huyện Bù Đốp vào sáng 10/1.
Đến 6h30 cùng ngày, khi chiếc xe trên đi đến đoạn qua thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước thì đột ngột bị mất lái và lao đi với tốc độ nhanh trong tình trạng mất kiểm soát hoàn toàn.
Trên đường di chuyển, chiếc “xe điên” này đâm liên tiếp vào 2 xe  máy đang đi cùng chiều (chưa rõ BKS). Được biết hai tài xế xe máy đen đủi này là ông Trương Cao Đại (SN 1968) và ông Mai Ngọc Đoan (SN 1964) cùng trú tại xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
Chưa dừng lại ở đó, sau khi lùa 2 xe máy cùng chiều, chiếc “xe điên” tiếp tục đâm vào xe máy mang BKS: 93K1 - 052.87 đang dựng bên lề đường. Chủ nhân của chiếc xe này là ông Nguyễn Duy An (trú tại Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) trước khi húc bay bà bà Mai Thị Nga (SN 1964, trú tại xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng) đang đi bộ dưới đường. Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi lao thẳng lên vỉa hè.
Vụ tai nạn liên hoàn khiến cả 3 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng; ông Trương Cao Đại, ông Mai Ngọc Đoan và bà Mai Thị Nga bị thương rất nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện; chiếc xe bán tải bị hư hỏng phần đầu.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an huyện Phú Riềng lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu; khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần