Xe thồ hàng rong án ngữ lòng đường

Thùy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lòng đường phố Minh Khai không rộng, hai bên phố có rất nhiều cơ quan, xí nghiệp, trường học, khu đô thị với mật độ dân cư đông đúc nên lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông.

Tuy nhiên, đoạn gần cầu Mai Động hướng Tam Trinh rẽ phải hàng ngày xuất hiện dãy xe thồ hàng rong ngang nhiên đứng dưới lòng đường để bày bán hoa quả gây ảnh hưởng rất lớn cho các phương tiện lưu thông (ảnh). Nói là hàng rong nhưng với một dãy với khoảng gần chục xe đã được thiết kế như một quầy hàng di động. Vào giờ cao điểm chiều tối, dòng xe cộ thường phải chen nhau và rất khó khăn để vượt qua các “chướng ngại vật” chiếm không ít phần đường tại khu vực này. Nhất là các quầy hàng hoa quả di động này lại nằm ngay gần điểm dừng xe buýt  khiến việc ra vào bến để đón trả khách gặp nhiều trở ngại. Để phố Minh Khai được thông thoáng, bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, đề nghị các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp kiên quyết dẹp bỏ các hàng rong xe thồ đã xuất hiện từ lâu tại khu vực này.