16.000 tỷ đồng dự trữ hàng Tết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, hiện, các DN đã chuẩn bị lượng hàng hóa lên tới 16.000 tỷ đồng phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Ngoài ra, các DN cũng đã chủ động dự trữ lượng hàng gấp đôi so với lượng hàng hóa thiết yếu được giao và triển khai bán tại 600 điểm bán hàng bình ổn giá. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ có 7 phiên chợ Việt tại các huyện ngoại thành sẽ được tổ chức và chia làm 2 đợt (dự kiến từ 7 - 11/2 sẽ tổ chức 3 phiên chợ Việt tại các huyện Ứng Hòa, Ba Vì, Phúc Thọ; từ 10 - 15/2 tổ chức tại huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, quận Hoàng Mai).

Dự báo, sức mua trong dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng khoảng 15% so với các tháng trong năm. Các DN cam kết đảm bảo số lượng, chất lượng hàng và cam kết bán đúng giá niêm yết, không tăng giá các mặt hàng trong diện bình ổn.