3 ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi tử vong chưa rõ nguyên nhân

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong lúc hành nghề khai thác hải sản cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 5 hải lý về hướng Bắc, 3 ngư dân gặp nạn và tử vong.

Ngày 5/8, chính quyền xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thông tin: 3 thuyền viên trên tàu cá của ngư dân địa phương bị tử vong chưa rõ nguyên nhân.
 Cảng Sa Kỳ - nơi tàu cá có 3 ngư dân gặp nạn xuất bến vào ngày 30/6.
Các nạn nhân gồm: Nguyễn Mạnh Tr. (sinh năm 1987, ngụ thôn An Hải, xã Bình Châu); Võ Đình Th.( sinh năm 1991, ngụ thôn Phú Quý, xã Bình Châu) và Hồ Văn Tr. (sinh năm 1985, ngụ xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). 3 ngư dân này đều là thuyền viên trên tàu cá QNg 90523TS, công suất 760 CV do ông Nguyễn Hồng (sinh năm 1978, ngụ thôn Phú Quý, xã Bình Châu) làm chủ kiêm thuyền trưởng.
Trước đó, vào ngày 30/6, tàu cá QNg 90523TS xuất bến tại cảng Sa Kỳ với 11 thuyền viên, đăng ký hành nghề câu tại khu vực Vịnh Bắc Bộ. Tối 4/8, rạng sáng 5/8, trong lúc hành nghề khai thác hải sản cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 5 hải lý về hướng Bắc thì 3 ngư dân trên gặp nạn. Hiện thi thể các ngư dân đang được đưa về đất liền.
Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Bình Châu phối hợp với cán bộ Đồn Biên phòng Bình Hải đến gia đình chủ tàu và các gia đình ngư dân để chia buồn và động viên. Đồng thời, chỉ đạo Công an xã phối hợp cùng với Đồn Biên phòng Bình Hải và các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân tử vong của các ngư dân khi tàu cá về đất liền.