Anh đau đầu đối phó với khủng hoảng nhập cư

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trang tin The Guardian vừa đăng tải bài viết phản ánh tình trạng giới chức nước Anh đang đau đầu tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư.

Trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Hammond cảnh báo những người nhập cư sẽ thúc đẩy nhanh quá trình sụp đổ trật tự xã hội châu Âu, Thủ tướng David Cameron cho rằng giải pháp nhanh nhất để chấm dứt tình trạng này là tăng cường các lệnh trục xuất. Tuy nhiên, theo điều tra của trang The Migrant Files, đây không phải là giải pháp khả thi bởi kể từ năm 2000 đến nay, châu Âu phải chi 11 tỷ Euro để đưa người nhập cư trở lại đất nước.