[Ảnh] Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong dịp nghỉ lễ

Minh An - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngược với hình ảnh ùn tắc vào những ngày trước nghỉ lễ 30/4 và 1/5, từ sáng Chủ nhật (tức 1/5) đường phố Hà Nội vắng vẻ, giao thông đi lại thuận lợi.

Sáng 1/5, theo ghi nhận của phóng viên báo KT&ĐT, tại nhiều tuyến phố, lượng người tham gia giao thông giảm, các phương tiện đi lại thuận lợi. Hình ảnh ghi nhận tại tuyến phố Xã Đàn (quận Đống Đa) lúc 8 giờ 30 phút sáng.
Sáng 1/5, theo ghi nhận của phóng viên báo KT&ĐT, tại nhiều tuyến phố, lượng người tham gia giao thông giảm, các phương tiện đi lại thuận lợi. Hình ảnh ghi nhận tại tuyến phố Xã Đàn (quận Đống Đa) lúc 8 giờ 30 phút sáng.
Tại hầm chui Kim Liên, các phương tiện đi lại thươ thớt, không có cảnh tượng ùn tắc vào giờ cao điểm.
Tại hầm chui Kim Liên, các phương tiện đi lại thươ thớt, không có cảnh tượng ùn tắc vào giờ cao điểm.
Tại đường Hoa Lư (quận Hai Bà Trưng), các điểm trông giữ xe ô tô vắng vẻ, lòng đường thông thoáng, các phương tiện đi lại thuận lợi.
Tại đường Hoa Lư (quận Hai Bà Trưng), các điểm trông giữ xe ô tô vắng vẻ, lòng đường thông thoáng, các phương tiện đi lại thuận lợi.
Ngã 4 Hoa Lư–Lê Đại Hành dù trong giờ cao điểm nhưng vẫn có ít phương tiện qua lại.
Ngã 4 Hoa Lư–Lê Đại Hành dù trong giờ cao điểm nhưng vẫn có ít phương tiện qua lại.
[Ảnh] Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 1
Tuyến phố Huế, Hàng Bài, giao thông đi lại thông suốt. Ông Nguyễn Hoàng Phong (phố Huế, Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay, vào giờ cao điểm nhưng giao thông rất thông thoáng. Nhờ đó, các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt đi lại đúng lịch trình và đảm bảo thời gian”.
Tuyến phố Huế, Hàng Bài, giao thông đi lại thông suốt. Ông Nguyễn Hoàng Phong (phố Huế, Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay, vào giờ cao điểm nhưng giao thông rất thông thoáng. Nhờ đó, các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt đi lại đúng lịch trình và đảm bảo thời gian”.
Tại khu vực Nhà hát lớn Hà Nội, giao thông đông đúc hơn. Tuy nhiên, so với ngày thường, mật độ giao thông đã giảm nhiều hơn trước. Các phương tiện chấp hành nghiêm quy định, di chuyển thuận lợi qua các nút giao.
Tại khu vực Nhà hát lớn Hà Nội, giao thông đông đúc hơn. Tuy nhiên, so với ngày thường, mật độ giao thông đã giảm nhiều hơn trước. Các phương tiện chấp hành nghiêm quy định, di chuyển thuận lợi qua các nút giao.
Chiều 1/5, tại ngã tư Tây Sơn – Thái Thịnh, giao thông nhộn nhịp hơn theo hướng về phía trung tâm TP.
Chiều 1/5, tại ngã tư Tây Sơn – Thái Thịnh, giao thông nhộn nhịp hơn theo hướng về phía trung tâm TP.
Ở chiều ngược lại từ Tây Sơn đi Nguyễn Trãi, vành đai 3, lượng phương tiện giảm. Thời điểm trước vào giờ cao điểm, các phương tiện nối dài, mất 2-3 nhịp đèn đỏ mới có thể qua được ngã tư thì nay đã đi lại dễ dàng.
Ở chiều ngược lại từ Tây Sơn đi Nguyễn Trãi, vành đai 3, lượng phương tiện giảm. Thời điểm trước vào giờ cao điểm, các phương tiện nối dài, mất 2-3 nhịp đèn đỏ mới có thể qua được ngã tư thì nay đã đi lại dễ dàng.
Tại khu vực vòng xuyến đường Lê Hồng Phong, các phương tiện di chuyển tốt, chấp hành nghiêm các quy định về giao thông.
Tại khu vực vòng xuyến đường Lê Hồng Phong, các phương tiện di chuyển tốt, chấp hành nghiêm các quy định về giao thông.
Khu vực các gần các điểm di tích, danh thắng Thủ đô, đường phố nhộn nhịp hơn, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.
Khu vực các gần các điểm di tích, danh thắng Thủ đô, đường phố nhộn nhịp hơn, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.
Lực lượng chức năng điều tiết, phân luồng giao thông giúp các phương tiện đi lại thuận lợi; Người dân đến tham quan, du lịch tại Thủ đô được đảm bảo an toàn, vui tươi.
Lực lượng chức năng điều tiết, phân luồng giao thông giúp các phương tiện đi lại thuận lợi; Người dân đến tham quan, du lịch tại Thủ đô được đảm bảo an toàn, vui tươi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần