[Ảnh] Hối hả công tác chuẩn bị cho trận đấu ĐT Việt Nam gặp ĐT Australia

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hệ thống công nghệ hỗ trợ trọng tài video (VAR) đã được lắp hoàn tất, sân Mỹ Đình đã sẵn sàng cho trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vào lúc 19 giờ ngày 7/9, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp ĐT Australia.

Trận đấu này sẽ được diễn ra trên sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu đầu tiên ĐT Việt Nam được thi đấu trên sân nhà theo thể thức sân nhà - khách. Trước đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có trận ra quân trên sân của ĐT Ả Rập Xê Út và để đối thủ lội ngược dòng.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trong buổi sáng 6/7, mọi công việc chuẩn bị cho trận đấu tại sân Mỹ Đình đã đi vào hoàn tất. Sân Mỹ Đình đã được vệ sinh sạch sẽ, mặt cỏ đã được chăm sóc kỹ và đảm bảo chất lượng thi đấu. 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Australia sẽ không đón khán giả. Thay vào đó, Ban Tổ chức người xem qua truyền hình sẽ được nghe các âm thanh mô phỏng tiếng cổ vũ của khán giả thông qua phần mềm kỹ thuật Virtual Goal Mat

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã lên phương án tránh có sự tụ tập đông phía ngoài sân Mỹ Đình. Cụ thể, AFC yêu cầu rõ đối với các trận đấu không có khán giả có thể dẫn tới việc xuất hiện đám đông tập trung phía ngoài sân hoặc có thể dẫn đến các vấn đề trật tự nơi công cộng, các cơ quan có thẩm quyền địa phương và lực lượng cảnh sát - an ninh cần đánh giá rủi ro để đưa ra các biện pháp giảm thiểu phù hợp.

Công tác chăm sóc mặt cỏ đã được chuẩn bị kỹ, mặt cỏ sân sẵn sàng để các cầu thủ thi đấu.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình vào thời điểm này, được biết công việc ưu tiên số 1 là chăm sóc phần mặt sân để đảm bảo trận thi đấu diễn ra tốt nhất.

Cũng trong sáng ngày 6/7, nhân viên kẻ vạch vôi tại sân Mỹ Đình cũng đã hoàn tất phần việc để phục vụ 2 đội bóng có buổi làm quen sân vào chiều nay.
Quốc kỳ của 2 quốc gia cũng được kéo lên tại sân, bên cạnh đó nhưng biển quảng cáo bằng điện tử cũng được lắp đặt.

Đáng chú ý nhất chính công nghệ hỗ trợ trọng tài video (VAR lần đầu tiên được lắp đặt tại sân cũng đã hoàn thiện. Theo yêu cầu của AFC, Ban Tổ chức trận đấu phải bố trí được cơ sở vật chất đủ tiêu chuẩn để đặt hệ thống VAR. Được biết, phòng chức năng của VAR đáp ứng được yêu cầu của AFC khi dài 6 m, rộng 4,8 m, chiều cao 2,8 m. Cùng với đó, phòng chứa thiết bị VAR nằm gần xe màu của đơn vị truyền hình (cách khoảng 15 m, yêu cầu của AFC là cách tối đa 40 m, phòng nếu gần xe màu càng tốt.
Ngoài ra, một màn hình để trọng tài chính tham khảo lại các tình huống nhạy cảm sẽ được nối với các màn hình đặt trong phòng VAR. Màn hình này được bố trí đặt tại một chỗ cố định phía trong sân, giúp trọng tài dễ dàng di chuyển đến. Ảnh: FPT Play

Công tác khử khuẩn để đảm bảo phòng chống dịch cũng được thực hiện thường xuyên. VFF sẽ kết hợp với Bộ Y tế quản lý, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19 tại sân Mỹ Đình.

Ban Tổ chức  cũng sẽ xét nghiệm PCR bắt buộc đối với toàn bộ người tham gia trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội Australia. Bộ kit thử tại nhà hoặc công cụ tự xét nghiệm sẽ không được công nhận. Trong sáng ngày 6/7, những người có nhiệm vụ trong trận đấu cũng như phóng viên tác nghiệp cũng đã lấy mẫu xét nghiệm PCR.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần