Ảnh: Mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ở Huế ngập cục bộ

Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại Thừa Thiên Huế mưa lớn xảy ra trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn.

Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị vào sáng 25/9, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông ở những vị trí thấp trũng của TP Huế khó thoát nước khiến ngập cục bộ như: Hoàng Lanh, Nguyễn Lộ Trạch, Hoàng Quốc Việt…
Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị vào sáng 25/9, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông ở những vị trí thấp trũng của TP Huế khó thoát nước khiến ngập cục bộ như: Hoàng Lanh, Nguyễn Lộ Trạch, Hoàng Quốc Việt…
Nhiều phương tiện giao thông qua lại bị tắt máy, hư hỏng.
Nhiều phương tiện giao thông qua lại bị tắt máy, hư hỏng.
Nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế ngập nặng.
Nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế ngập nặng.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ 1-7h sáng 25/9, tổng lượng mưa cao nhất ở xảy ra tại xã Hương Phú, huyện Nam Đông là 134.6mm, tiếp đến là thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông 112mm.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ 1-7h sáng 25/9, tổng lượng mưa cao nhất ở xảy ra tại xã Hương Phú, huyện Nam Đông là 134.6mm, tiếp đến là thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông 112mm.
Theo cơ quan chức năng, trong 6 giờ tới, tại khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới, Phú Lộc, Nam Đông.
Theo cơ quan chức năng, trong 6 giờ tới, tại khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới, Phú Lộc, Nam Đông.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, chiều tối nay 25/9, đơn vị tổ chức bắn pháo hiệu tại 5 điểm, gồm: Đồn Biên phòng Phong Hải, Trạm Kiểm soát biên phòng Thuận An, Hải đội 2, Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây để kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh áp thấp. Hiện số phương tiện của Thừa Thiên Huế đang hoạt động đánh bắt trên biển là 25 tàu cá với 206 lao động.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, chiều tối nay 25/9, đơn vị tổ chức bắn pháo hiệu tại 5 điểm, gồm: Đồn Biên phòng Phong Hải, Trạm Kiểm soát biên phòng Thuận An, Hải đội 2, Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây để kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh áp thấp. Hiện số phương tiện của Thừa Thiên Huế đang hoạt động đánh bắt trên biển là 25 tàu cá với 206 lao động.