Bà chủ quán 70 tuổi bán pháo lậu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cảnh sát tìm thấy trong quán bán hàng nước nhà bà Mười hơn 20 kg pháo, thường bán cho học sinh của xã.

KTĐT - Cảnh sát tìm thấy trong quán bán hàng nước nhà bà Mười hơn 20 kg pháo, thường bán cho học sinh của xã.

Ngày 13/1, Đội 3.2 Phòng cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội đã bắt quả tang tại nhà bà Đỗ Thị Mười, sinh năm 1938 thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội có 21,5kg pháo. Đây là mặt hàng cấm tàng trữ, buôn bán, vận chuyển ở nước ta.

Trung tá Trần Quang Cường, Đổi trưởng đội cảnh sát môi trường 3.2 cho biết, cơ quan này đã mất rất nhiều thời gian để bắt được quả tang lượng pháo trên tại nhà bà Mười. Số pháo thu được chủ yếu là pháo bánh, loại vừa và nhỏ. Phụ nữ này nhiều tuổi, bán hàng nước tại nhà nhưng lén lút bán pháo cho học sinh trong xã. Với lượng pháo này, cơ quan điều tra đủ cở sở truy tố bà Mười.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.