Bà Rịa - Vũng Tàu: Chủ tịch UBND huyện Long Điền rút đơn xin nghỉ việc

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ sau vài ngày nộp đơn xin nghỉ việc vì lý do chưa làm tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã rút đơn xin nghỉ việc.

Ngày 21/9, ông Nguyễn Bá Hùng - Chủ tịch UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã rút đơn xin nghỉ việc để đi làm trở lại.
 Nhân viên y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét nghiệm nhanh cho người dân. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Long Điền.
Trước đó, vào ngày 19/9 trên mạng xã hội lan truyền việc ông Hùng nộp đơn xin nghỉ việc với lý do chưa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 
Cụ thể tại một số địa phương trên địa bàn huyện thực hiện chưa nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến phát sinh một số ca dương tính tại xã An Ngãi và thị trấn Long Điền, đặc biệt tại các khu vực phong tỏa ở thị trấn Long Hải.
Khi nộp đơn xin nghỉ việc, ông Hùng cũng đề xuất Thường trực Huyện ủy Long Điền phân công ông Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thay ông Hùng. Tuy nhiên, do ông Nguyễn Bá Hùng là cán bộ thuộc diện quản lý của Tỉnh ủy, vì vậy muốn xin nghỉ phải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xem xét và quyết định.
Được biết huyện Long Điền, TP Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ là những vùng đỏ Covid-19, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền số ca mắc Covid-19 tăng hàng ngày, đã gần 2 tháng nay thị trấn có hơn 40.000 người bị phong tỏa cho đến hôm nay mới có 4/12 khu phố được gỡ phong tỏa.
Tính đến 19 giờ tối 21/9, theo công bố của Bộ Y tế số ca mắc Covid-19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 3.940 trường hợp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần