Bắc Giang: chủ động phương án ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất

Thúy Hồng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) đã có cảnh báo, trong đó Bắc Giang nằm ở vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương trong tỉnh đang thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lũ.

Ngày 4/7, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã phát lệnh báo động số 1 trên sông Thương (tại Trạm thủy văn Cầu Sơn). Đồng thời đề nghị Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Lạng Giang, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương chỉ đạo cán bộ, nhân viên trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, báo cáo kịp thời về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh.

Lực lượng chức năng tham gia diễn tập PCTT-TKCN tại huyện Hiệp Hòa. Ảnh: CTV.
Lực lượng chức năng tham gia diễn tập PCTT-TKCN tại huyện Hiệp Hòa. Ảnh: CTV.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra toàn bộ kho chứa vật tư, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác PCTT-TKCN; yêu cầu bộ phận thường trực tăng cường tuần tra, nắm bắt tình hình, sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư để kịp thời ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống thời tiết nguy hiểm.

Trên tinh thần "4 tại chỗ", vừa qua, các huyện Lục Nam, Hiệp Hòa… huy động lực lượng tổ chức diễn tập, triển khai các phương án hiệp đồng PCTT-TKCN.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra vật tư phục vụ công tác PCTT-TKCN tại Hạt Quản lý đê Lục Nam.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra vật tư phục vụ công tác PCTT-TKCN tại Hạt Quản lý đê Lục Nam.

Tại xã Vân Hà (thị xã Việt Yên), nơi có nhiều gia đình sinh sống ven sông Cầu, vài tháng trước nơi đây từng xảy ra sạt lở khiến nhiều ngôi nhà của người dân bị đổ sập. Đến nay, toàn bộ các gia đình ở khu vực đất yếu, nguy cơ sạt lở đã được cấp ủy, chính quyền xã Vân Hà và phường Vạn An (TP Bắc Ninh) hỗ trợ sơ tán đến nơi ở tạm an toàn. UBND xã Vân Hà thông báo đến các hộ dân thôn Nguyệt Đức đang sinh sống trên tàu, thuyền khi có mưa lớn, dông lốc, chủ động neo đậu, tránh trú ở vị trí an toàn.

Nước trên sông Cầu, khu vực xã Vân Hà (thị xã Việt Yên) đang ở mức cao. Ảnh chụp ngày 4/7.
Nước trên sông Cầu, khu vực xã Vân Hà (thị xã Việt Yên) đang ở mức cao. Ảnh chụp ngày 4/7.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nắm bắt một số dấu hiệu nhận biết tình trạng sạt lở đất như trên địa bàn có mưa nhiều ngày với lượng mưa lớn; xuất hiện vết nứt trên tường nhà, sườn đồi, mái dốc; cây nghiêng đổ, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục; mặt đất phồng lên bất thường...

Để giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, mỗi người dân (nhất là những người sinh sống ở các khu vực có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét) nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin cảnh báo; thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu nghi ngờ; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Lưu ý không đi qua hoặc lại gần khu vực sạt lở đất; không đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn; không lại gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy xiết.

Bên cạnh công tác phòng ngừa, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh cũng có văn bản giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Theo dõi, tổng hợp tình hình thiệt hại dân sinh (số người chết, người mất tích, người bị thương; số nhà đổ, sập, trôi, cháy, hư hỏng, số hộ, số khẩu thiếu lương thực, nhu yếu phẩm...) để kịp thời hỗ trợ khẩn cấp theo quy định. Ưu tiên nhóm đối tượng là người có công, gia đình chính sách, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng trợ giúp xã hội. Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên các cá nhân và gia đình bị thiệt hại do thiên tai (nếu có).