Bắc Giang: Người trốn khỏi khu cách ly tập trung đã ra trình diện

Đỗ Tập - Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Theo thông tin từ huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, sau một ngày đêm trốn khỏi khu cách ly tập trung trường Mầm non Hoàng Ninh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, đến 23 giờ ngày 21/8, đối tượng Tạ Anh Tuấn đã ra trình diện Công an huyện và được đưa trở lại khu cách ly.

Sáng 22/8, UBND thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã có báo cáo nhanh về trường hợp ông Tạ Anh Tuấn trốn khỏi khu cách ly tập trung trường Mầm non Hoàng Ninh, thị trấn Nếnh đã trở lại khu cách ly.
Theo đó, sau khi đối tượng cách ly có hành vi vượt rào, trốn khỏi khu cách ly, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn Nếnh đã chỉ đạo Công an thị trấn, Trưởng Khung quản lý khu cách ly trường Mầm non Hoàng Ninh khẩn trương điều tra, thu thập thông tin, báo cáo UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, đề nghị hỗ trợ lực lượng và nghiệp vụ tổ chức truy tìm đối tượng. Đồng thời, ban hành thông báo đề nghị các cơ quan chức năng thông tin kịp thời trên hệ thống truyền thông để người dân phát hiện, phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.
 Đối tượng Tạ Anh Tuấn đã ra trình diện và được đưa trở lại khu cách ly tập trung. Ảnh: Đỗ Tập
Công an huyện Việt Yên cũng phát thông báo đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm đối tượng. Sau một ngày đêm, vào hồi 23 giờ, đêm 21/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Việt Yên đã vận động được đối tượng quay trở lại trình diện. Sau đó ông Tạ Anh Tuấn được Đội An ninh di lý, bàn giao lại cho Khung quản lý khu cách ly trường Mầm non Hoàng Ninh, thị trấn Nếnh.
Ngay khi tiếp nhận đối tượng, Khung cách ly đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh, có kết quả âm tính. Đồng thời chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác đảm bảo an ninh của khung yêu cầu ông Tạ Anh Tuấn tường trình toàn bộ sự việc trốn khỏi khung, lịch trình di chuyển và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, ông Tạ Anh Tuấn, sinh năm 1974, quê quán: Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên; thường trú: Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh; đăng ký tạm trú: Tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã trốn khỏi khu cách ly tập trung.
Ông Tạ Anh Tuấn là công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh được đưa vào khu cách ly tập trung tại trường Mầm non Hoàng Ninh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên bắt đầu từ ngày 13/8/2021. Vào khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 20/8 cán bộ y tế của Khung quản lý khu cách ly đi kiểm tra phòng số 01 của tầng 1 thì phát hiện không có ông Tạ Anh Tuấn ở phòng. Qua xác minh, ông Tạ Anh Tuấn trốn khỏi khu cách ly vào nửa đêm 19/8, rạng sáng 20/8.
Được biết, đối với các trường hợp khai báo y tế gian dối để trốn tránh cách ly y tế hoặc tự ý trốn cách ly, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hay xử lý hình sự. Tại Điều 10 Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định, người nào từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, sẽ bị phạt tiền 5 - 10 triệu đồng.
Bên cạnh đó, nếu người có hành vi trốn khỏi nơi cách ly mà mang mầm bệnh, lây nhiễm cho người khác còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 240 Bộ luật Hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Nếu bị truy tố, tùy theo mức độ gây thiệt hại mà đối tượng phạm tội có thể bị phạt tù lên đến 12 năm và có thể bị phạt tiền 20 - 100 triệu đồng.