Bắc Kinh ghi nhận kỷ lục về số giờ dưới 0 độ C

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các khu vực phía Bắc và Đông Bắc của Trung Quốc đã trải qua đợt lạnh kỷ lục kể từ tuần trước, với việc nhiệt độ ở một số nơi chạm -40 độ C, khi không khí lạnh tràn xuống từ Bắc Cực.

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã chứng kiến kỷ lục về số giờ có mức nhiệt dưới 0 độ C trong tháng 12 sau một đợt rét lạnh quét qua nhiều vùng tại quốc gia này, gây ra bão tuyết và đẩy nhiệt độ xuống mức thấp nhất lịch sử.

Các khu vực phía Bắc và Đông Bắc của Trung Quốc đã trải qua đợt lạnh kỷ lục kể từ tuần trước, với việc nhiệt độ ở một số nơi chạm -40 độ C, khi không khí lạnh tràn xuống từ Bắc Cực.

Tuyết phủ kính Bắc Kinh. Ảnh: Reuters
Tuyết phủ kính Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Tính đến ngày 24/12, một đài quan sát thời tiết tại Bắc Kinh đã ghi nhận thành phố này đã đạt 300 giờ nhiệt độ thấp dưới mức đóng băng, bắt đầu từ ngày 11/12. Theo Nhật báo Bắc Kinh, đây là mức lớn nhất trong tháng kể từ khi kỷ lục trước đó được xác lập vào năm 1951.

Thủ đô của Trung Quốc cũng đã phải trải qua khoảng thời gian 9 ngày liên tiếp có nhiệt độ dưới -10 độ C, tờ báo cho biết thêm.

Một số thành phố ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, phía Tây Nam Bắc Kinh, đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung các thiết bị sưởi ấm vào mùa Đông, gia tăng áp lực lên các nhà cung cấp nhiệt điện ở thành phố Tiêu Tác.

Hôm chủ nhật, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết việc các nồi hơi sưởi ấm tại Nhà máy sản xuất nhôm JiaoZuo WanFang bị hỏng khiến một số khu vực gặp khó và cần phải được cung cấp nhiệt khẩn cấp. Hiện, các nhà cung cấp đang cố khắc phục sự cố và dự kiến sẽ cung cấp trở lại vào ngày 26/12.

Bắc Kinh sẽ tạm dừng cung cấp nhiệt cho hầu hết các doanh nghiệp, ngoại trừ các nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu như: bệnh viện và trung tâm người cao tuổi, để ưu tiên sử dụng nhiệt cho khu dân cư. Tuy nhiên, một số khu dân cư vẫn sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian bảo trì thiết bị, các phương tiện truyền thông cho biết.

Trong khi đó, hai thành phố khác tại Hà Nam là Bộc Dương và Bình Đỉnh Sơn – đã tạm dừng việc cung cấp nhiệt cho các cơ quan nhà nước để ưu tiên sử dụng cho dân cư – Chính quyền địa phương cho biết.

Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ ở ba thành phố đạt mức dưới 0 độ vào Chủ nhật. Không khí ấm dự kiến sẽ di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam Trung Quốc, làm tăng nhiệt độ từ cuối tuần.

Tính đến 2 giờ chiều ngày Chủ nhật, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc đã tăng nhẹ, một số khu vực hơn 10 độ C, cơ quan thời tiết Trung Quốc cho biết.