Trung Quốc lạnh kỷ lục, Chủ tịch Tập Cận Bình phải lên tiếng

Anh Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo đây có thể một trong những tháng 12 lạnh nhất ở quốc gia này trong nhiều thập kỷ.

Trước tình hình này, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi nỗ lực ứng phó khẩn cấp "toàn diện" khi đợt lạnh sâu kéo dài bao trùm Trung Quốc từ 20h tối ngày 15/12 (theo giờ địa phương), với nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng trên hầu hết đất nước và tuyết rơi ảnh hưởng đến giao thông ở nhiều tỉnh thành.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến khu vực phía nam Quảng Tây trong 2 ngày 14-15/12. Ông đã yêu cầu chính quyền địa phương điều chỉnh các biện pháp phòng ngừa và cải thiện kế hoạch dự phòng vì mưa lớn và tuyết ở nhiều nơi đã ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện, giao thông và đời sống người dân.

Đường phố tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc bao phủ trong băng tuyết ngày 15/12. Ảnh: Reuters
Đường phố tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc bao phủ trong băng tuyết ngày 15/12. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters dẫn nguồn Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết nhiệt độ dự kiến ​​sẽ giảm xuống dưới âm 40 độ C ở các khu vực thuộc tỉnh Hắc Long Giang phía đông bắc và khu vực Tân Cương ở phía tây bắc.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết đợt lạnh sâu này đã di chuyển khắp đất nước.

Nhiệt độ của thành phố Yichun ở Hắc Long Giang, một tỉnh phía đông bắc có chung biên giới với Nga, có thể giảm xuống mức thấp kỷ lục là âm 47,9 độ C vào đầu tuần tới, phá vỡ kỷ lục được ghi nhận hồi tháng 1/1980. Truyền hình địa phương đưa tin nhiều con sông ở Hắc Long Giang đã đóng băng.

Người phụ nữ Trung Quốc phải mặc rất nhiều đồ ấm khi đi bộ trên đường vì tuyết rơi và lạnh sâu trong ngày 14/12. Ảnh: Reuters

Người phụ nữ Trung Quốc phải mặc rất nhiều đồ ấm khi đi bộ trên đường vì tuyết rơi và lạnh sâu trong ngày 14/12. Ảnh: Reuters

Lần gần đây nhất thủ đô của Trung Quốc chứng kiến thời tiết lạnh giá như này là vào ngày 7/1/2021, khi nhiệt độ giảm xuống còn âm 19,6 độ C. Nhiệt độ thấp nhất trong lịch sử của Bắc Kinh là âm 27,4 độ C vào ngày 22/2/1966.

Thành phố Thượng Hải cũng phải hứng chịu thời tiết lạnh giá tới âm 4 độ C, đây là điều bất thường vào thời điểm này trong năm.

Công nhân dọn tuyết trên đường phố Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, ngày 15/12. Ảnh: Reuters
Công nhân dọn tuyết trên đường phố Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, ngày 15/12. Ảnh: Reuters

Tuần tới, không khí lạnh dự báo sẽ tiếp tục tràn khắp Trung Quốc, nhiệt độ ở miền Trung và miền Đông ở mức rất thấp. Hầu hết các tỉnh thành của quốc gia này sẽ chứng kiến ​​nhiệt độ thấp hơn mức bình thường trong 10 ngày tới.

Tiếp tục cảnh báo màu cam về giá rét và bão tuyết

Trong tối 15/12, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã đưa cảnh báo màu cam về giá rét và bão tuyết.

Bão tuyết hoành hành ở Trung Quốc từ đầu tháng. Ảnh: Tân Hoa Xã
Bão tuyết hoành hành ở Trung Quốc từ đầu tháng. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đây là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 3 cấp, với 3 màu tương ứng các đợt lạnh là cam, vàng và xanh lam. Màu cam tượng trưng cho thời tiết khắc nghiệt nhất

Tân Hoa Xã dẫn thông báo của Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết nhiệt độ sẽ còn giảm sâu trên toàn quốc và đây có thể một trong những tháng 12 lạnh nhất ở quốc gia này trong nhiều thập kỷ.

Trung tâm khuyến cáo người dân cần mặc đủ ấm để đảm bảo sức khoẻ, đồng thời thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ cây trồng và vật nuôi.

Dưới đây là những hình ảnh và video về thời tiết khắc nghiệt ở một số tỉnh thành của Trung Quốc:

Sương muối hình thành trên cây trong đợt rét đậm ở tỉnh Thiểm Tây hôm 14/12. Ảnh: China Daily
Sương muối hình thành trên cây trong đợt rét đậm ở tỉnh Thiểm Tây hôm 14/12. Ảnh: China Daily
Người dân dọn tuyết phủ trên nhà kính ở tỉnh Sơn Đông vào ngày 15/12. Ảnh: AFP
Người dân dọn tuyết phủ trên nhà kính ở tỉnh Sơn Đông vào ngày 15/12. Ảnh: AFP
Người dân đạp xe trên con đường phủ đầy tuyết sau trận tuyết rơi ở Bắc Kinh vào ngày 15/12. Ảnh: Reuters
Người dân đạp xe trên con đường phủ đầy tuyết sau trận tuyết rơi ở Bắc Kinh vào ngày 15/12. Ảnh: Reuters
Một công nhân xúc tuyết phía trước trung tâm thương mại khi tuyết rơi dày ở Bắc Kinh ngày 14/12. Ảnh: Reuters
Một công nhân xúc tuyết phía trước trung tâm thương mại khi tuyết rơi dày ở Bắc Kinh ngày 14/12. Ảnh: Reuters
Lông mày của người dân bị che phủ bởi sương giá khi đi bộ quanh Cáp Nhĩ Tân, thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lông mày của người dân bị che phủ bởi sương giá khi đi bộ quanh Cáp Nhĩ Tân, thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một chiếc thuyền đánh cá bị mắc kẹt trên vùng biển bị đóng băng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông hôm 15/12. Ảnh: Imagine China
Một chiếc thuyền đánh cá bị mắc kẹt trên vùng biển bị đóng băng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông hôm 15/12. Ảnh: Imagine China