Bạc Liêu: 2.600 công trình nông thôn mới, đô thị văn minh do Đoàn xây dựng

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 2017 - 2022, phong trào thanh niên tình nguyện của tỉnh Bạc Liêu đã đóng góp xây dựng 14 công trình thanh niên cấp tỉnh, 69 công trình thanh niên cấp huyện, hơn 2.500 công trình và phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 19 và 20/10, 298 đại biểu đại diện cho hơn 23.000 đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu dự và chỉ đạo Đại hội.

Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu tại Đại hội
Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu tại Đại hội

Lực lượng xung kích sáng tạo

Những năm qua, người dân Bạc Liêu đã quen thuộc với phong trào xây dựng đô thị văn minh của Đoàn Thanh niên phát động. Những công trình tiêu biểu như: “Thắp sáng đường quê” dài 20km, sửa chữa 50 cây cầu nông thôn với hàng vạn lực lượng thanh niên tham gia. Hay sửa chữa, nâng cấp phát quang 107km đường giao thông nông thôn, xây dựng 80 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu đã đóng góp không nhỏ vào phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 5, TP Bạc Liêu trong phong trào xây dựng đô thị văn minh
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 5, TP Bạc Liêu trong phong trào xây dựng đô thị văn minh

Những phong trào khác như vận động xây 100 căn nhà nhân ái, tặng 10.000 suất quà cho đoàn viên, hội viên, thanh niên, gia đình chính sách, khám và cấp thuốc miễn phí cho 7.320 hộ nghèo, đã góp phần không nhỏ cho bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên còn tổ chức hiến máu tình nguyện với hơn 15.000 đơn vị máu, trao 28.200 suất quà và nhu yếu phẩm trị giá hơn 15 tỷ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh. Những đóng góp đó đã làm cho hình ảnh Đoàn trong đẹp mãi trong lòng người dân.

Thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong các phong trào của địa phương
Thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong các phong trào của địa phương

Không những vậy, 637 trong tổng số 13.755 ý tưởng sáng tạo của các Đoàn viên thanh niên đã được triển khai đi vào cuộc sống. Đoàn còn chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong hoạt động vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho 18.000 đoàn viên - thanh niên, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho 8.000 thanh niên khác.

Đánh giá cao những đóng góp đó, bà Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh: “Tỉnh ủy đánh giá cao và ghi nhận vai trò, sự đóng góp của các tầng lớp thanh niên Bạc Liêu trong thành tựu chung của tỉnh những năm qua.”

Trách nhiệm nặng nề

Ông Phan Tấn Tài - Bí thư Tỉnh Đoàn cho rằng, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - xung kích - sáng tạo vì quê hương Bạc Liêu giàu đẹp, văn minh”, nhiệm kỳ tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong công cuộc xây dựng quê hương.

Theo đó, 80% Đoàn cơ sở các cấp có mô hình tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Có ít nhất 688 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên - thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ hiện thực hóa. Hỗ trợ vốn vay, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên phát triển kinh tế. Hỗ trợ 6.000 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt. Giới thiệu 4.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Tham gia trồng và chăm sóc 200.000 cây xanh các loại…

Ông Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu tham dự đại hội
Ông Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu tham dự đại hội

Ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn đã nhất trí với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; xác định 11 chỉ tiêu, 03 khâu đột phá, 03 công trình trọng tâm và 04 đề án trong thực hiện nhiệm vụ của công tác Đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Có 298 đại biểu, thay mặt 23.000 đoàn viên trong tỉnh tham đự Đại hội.
Có 298 đại biểu, thay mặt 23.000 đoàn viên trong tỉnh tham đự Đại hội.

Ông Nguyễn Minh Triết lưu ý, thanh niên Bạc Liêu phải đóng góp nhiều hơn nữa trong phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Để cùng với tỉnh, đến năm 2025 tiếp tục là địa phương khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030. Quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020.

“Giai đoạn này mở ra cho tuổi trẻ Bạc Liêu nhiều cơ hội để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, cống hiến, rèn luyện và phát triển” - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Phan Tuấn Tài được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu nhiệm kỳ 2022-2027
Ông Phan Tuấn Tài được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 33 người, ông Phan Tấn Tài được tái đắc cử làm Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027.