Bắc Từ Liêm: Khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác xây dựng Đảng 2022

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/1, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tới dự có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết.

Năm 2022, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đã chủ động tập trung, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời giải quyết tốt những nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Nổi bật, công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của quận có nhiều đổi mới và đạt được nhiều dấu ấn quan trọng. Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đảng ủy cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đối với 439 chi bộ (đạt tỷ lệ 100%), đảm bảo về số lượng, chất lượng theo đúng quy định. Đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 160 trường hợp; đảm bảo đúng quy trình, nghiêm túc, chất lượng ...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại hội nghị.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại hội nghị.

Năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy tiến hành 2 đợt kiểm tra, thành lập 12 đoàn kiểm tra, kiểm tra trực tiếp tại 24 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 6 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý và đã ban hành các kết luận kiểm tra. Thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, trong năm đã tiến hành 3 đợt giám sát chuyên đề trực tiếp đối với 3 tổ chức đảng và 5 đảng viên.

Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Quận tổ chức thành công hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quận Bắc Từ Liêm với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2022. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Năm 2022, toàn quận có 78 tập thể và 27 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” cấp quận. Ban Thường vụ Quận ủy tặng giấy khen cho 20 tập thể, 6 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu cấp quận năm 2022, đề nghị Ban Dân vận Thành ủy khen thưởng mô hình “Dân vận khéo” năm 2022 cho 1 tập thể.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết trao thưởng cho các tập thể có thành tích tốt trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết trao thưởng cho các tập thể có thành tích tốt trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Công tác nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2022, đã phát hiện 156 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội (giảm 21 vụ đạt tỷ lệ 11,8% so với cùng kỳ năm 2021); đã điều tra, khám phá 137 vụ, bắt 280 đối tượng, đạt tỷ lệ 88%. Công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường đạt kết quả tốt. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao hiệu quả việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ tiếp tục được phát huy, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt năm 2022.
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt năm 2022.

Hoạt động của HĐND quận có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Năm 2022, HĐND đã tổ chức 5 kỳ họp để quyết định một số nội dung quan trọng về đầu tư và ngân sách, công tác nhân sự, xem xét thông qua 28 nghị quyết. Tổ chức 15 phiên họp, tổ chức phiên giải trình trong công tác quản lý Nhà nước về văn minh đô thị và các điểm trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn quận. Trong năm, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND quận đã tổ chức khảo sát, giám sát 15 nội dung.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của quận Bắc Từ Liêm trong năm 2022. Đồng thời, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết lưu ý, Quận ủy, các cấp ủy đảng, chi bộ cần tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với tinh thần quyết liệt, mạnh mẽ hơn, chịu trách nhiệm nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, quận cần quan tâm, chú trọng công tác giáo dục cán bộ công chức viên chức, kỷ cương trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ (công tác cải cách hành chính…).

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích năm 2022.
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích năm 2022.

Trong phát triển kinh tế xã hội, quận cần đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, đồng thời tập trung thúc đẩy tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, quận cần quản lý chặt chẽ đất đai (đất nông nghiệp, đất công…).

Ngoài ra, quận cần tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, kiểm tra giám sát trọng tâm trọng điểm những vấn đề nhạy cảm, phức tạp; kiểm soát được các vụ việc, kịp thời ngăn ngừa, phòng chống những vi phạm của cán bộ, công chức.

Nhân dịp này, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã tặng giấy khen cho 64 tập thể và 81 cá nhân đã có thành tích tốt trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần