Báo Kinh tế & Đô thị ra mắt chuyên trang “Đồng hành cùng SEA Games 31”

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 6/5, báo Kinh tế & Đô thị đãtổ chức lễ ra mắt chuyên trang “Đồng hành cùng SEA Games 31”.

SEA Games 31 sẽ diễn ra ở Hà Nội và 11 tỉnh, TP trên cả nước từ ngày 12 – 23/5/2022. Tại SEA Games 31, Hà Nội đăng cai tổ chức 18/40 môn thi đấu tại 16 địa điểm. Đồng thời, Hà Nội cũng là địa điểm diễn ra Lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình và Cung điền kinh.

Các địa điểm thi đấu sẵn sàng cho SEA Games 31.
Các địa điểm thi đấu sẵn sàng cho SEA Games 31.

Nhiều tháng qua TP Hà Nội đã tích cực triển khai kế hoạch tổ chức SEA Games 31 như việc cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình thể thao; vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; triển khai các hoạt động bảo đảm y tế, ATVSTP, hậu cần, giao thông, an ninh trật tự, thông tin truyên truyền quảng bá.

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của UBND TP Hà Nội, đến nay, công tác chuẩn bị cho đoàn phóng viên tác nghiệp của báo Kinh tế & Đô thị tại SEA Games 31 đã được chuẩn bị chu đáo. Từ đầu tháng 3/2022, Ban biên tập báo Kinh tế & Đô thị đã ban hành kế hoạch Thông tin tuyên truyền tại SEA Games 31, trong đó chỉ rõ từng giai đoạn tuyên truyền (trước, trong và sau), từng nội dung thực hiện (mở chuyên mục "Hướng tới SEA Games 31, tổ chức tin bài hàng ngày trên các số báo, chuyên trang, xây dựng các video kỳ vọng của người dân hướng về SEA Games, công tác chuẩn bị cho Đại hội ở từng địa phương...) đến từng Ban chuyên môn. Ngoài ra, trong kế hoạch Ban Biên tập báo Kinh tế & Đô thị cũng yêu cầu từ ngày 6 đến ngày 30/5, các Ban chuyên môn phải thông tin đậm nét hơn về sự kiện Đại hội. Ban biên tập cũng đã ký Quyết định thành lập tổ theo dõi, tuyên truyền về hoạt động SEA Games 31 gồm 22 Biên tập viên và các phóng viên chuyên trách trong lĩnh vực này. Với những nỗ lực trong công tác tổ chức chương trình tuyên truyền sự kiện SEA Games 31, Báo Kinh tế & Đô thị mong muốn mang tới công chúng những sản phẩm báo chí chất lượng cao, đa phương tiện trên các ấn phẩm báo điện tử, báo giấy bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Toàn cảnh buổi lễ ra mắt chuyên trang ''Đồng hành cùng SEA Games 31''.
Toàn cảnh buổi lễ ra mắt chuyên trang ''Đồng hành cùng SEA Games 31''.

“Chuyên trang “Đồng hành cùng SEA Games 31” của báo Kinh tế & Đô thị sẽ phát huy thế mạnh của báo chí Thủ đô, không chỉ mang nhiệm vụ đơn thuần gắn liền với sự kiện thể thao, mà còn tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam nhân sự kiện SEA Games 31”.

Theo đó, chuyên trang “Đồng hành cùng SEA Games 31” sẽ có các thông tin truyên truyền sâu rộng các hoạt động trước, trong và sau sự kiện SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn TP Hà Nội nhằm giới thiệu với bạn bè quốc tế và những thành tựu kinh tế - xã hội của Hà Nội và Việt Nam; truyền thống văn hoá, tiềm năng kinh tế, du lịch; mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước trong khu vực và thế giới.

Thông qua công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi tới tầng lớp Nhân dân Thủ đô, du khách trong nước và bạn bè quốc tế về sự kiện SEA Games 31; đưa hình ảnh Hà Nội là Thủ đô có bề dày truyền thống lịch sử, văn hiến và Anh hùng, Thủ đô hiện đại, văn minh, giàu bản sắc tới gần hơn với Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Đồng thời, Hà Nội đã, đang và sẽ là điểm đến “An toàn – Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” không chỉ của du khách bốn phương mà cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tuyên truyền chào mừng sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31; xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thân thiện, mến khách, tạo ấn tượng tốt đẹp của Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh: Lễ ra mắt chuyên trang “Đồng hành cùng SEA Games 31 thể hiện sự vui mừng, chào đón SEA Games 31 và tinh thần trách nhiệm của những người làm báo Kinh tế & Đô thị – Cơ quan ngôn luận của UBND TP Hà Nội hướng tới sự kiện”.

Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu tại buổi lễ.
Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá cao sự chuẩn bị của Tổ theo dõi, tuyên truyền SEA Games hoạt động SEA Games 31, Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức đề nghị: Các thành viên của Tổ theo dõi, tuyên truyền và phóng viên báo Kinh tế & Đô thị làm tốt công tác phối hợp, khai thác các góc nhìn đa dạng, độc đáo, riêng của những người làm báo Thủ đô với SEA Games 31; Tăng cường liên kết, khai thác triệt để các dữ liệu thông tin nguồn để nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí; Tập trung tuyên truyền các sự kiện diễn ra trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là đội ngũ HLV, VĐV Thủ đô, các nhân vật đạt thành tích cao trong SEA Games 31; Có nhiều góc nhìn trước, trong và sau sự kiện SEA Games 31”.

Bên cạnh đó, Tổ theo dõi, tuyên truyền về hoạt động SEA Games 31 cần tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh ATTP trong quá trình diễn ra đại hội; Tiếp tục tăng cường quảng bá các điểm đenes văn hoá, du lịch của Thủ đô.

Ban Biên  báo Kinh tế & Đô thị và các thành viên Tổ theo dõi, tuyên truyền về hoạt động SEA Games 31 thực hiện nghi thức ra mắt chuyên trang ''Đồng hành cùng SEA Games 31.
Ban Biên  báo Kinh tế & Đô thị và các thành viên Tổ theo dõi, tuyên truyền về hoạt động SEA Games 31 thực hiện nghi thức ra mắt chuyên trang ''Đồng hành cùng SEA Games 31.

Sau SEA Games 31 cần thông tin đánh giá toàn diện những mặt tích cực mà chủ nhà Việt Nam, Thủ đô Hà Nội nổ lực để Đại hội thành công tốt đẹp; những tác động của SEA Games 31 đến các lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, đặc biệt là quảng bá hình ảnh của Thủ đô.

Cũng tại buổi lễ, Ban Biên  báo Kinh tế & Đô thị và các thành viên Tổ theo dõi, tuyên truyền về hoạt động SEA Games 31 đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt chuyên trang “Đồng hành cùng SEA Games 31”.