Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 7/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính: Tháo gỡ vướng mắc để tăng nguồn lực đầu tư; Grab đột ngột tăng giá cước: Khi thời kỳ “rắc thính” đã qua…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 287 ra ngày 7/12.

 Trang nhất số báo 287 - báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 7/12/2020
Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính: Tháo gỡ vướng mắc để tăng nguồn lực đầu tư
Cuối tuần qua, Thường trực Thành ủy làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về công tác tài chính năm 2020; định hướng phối hợp công tác năm 2021 và giai đoạn tiếp theo. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc.
Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Ảnh: Thanh Hải
Giao ban trực tuyến UBND TP tháng 11 năm 2020: Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng
Cuối tuần qua, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến UBND TP tháng 11 năm 2020. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; các Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng. 
 Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 11/2020. Ảnh: Công Thọ

Grab đột ngột tăng giá cước: Khi thời kỳ “rắc thính” đã qua

Khi thị phần đã ổn định, việc “rắc thính” không còn trở nên cần thiết thì “ông lớn” xe công nghệ bắt đầu lộ dần chiến lược tận thu. Chiến lược này bắt đầu từ việc tăng giá cước. Đây là nhận định của nhiều tài xế xe công nghệ cũng như các chuyên gia giao thông về việc nhiều hãng xe công nghệ mà tiêu biểu nhất là Grab chính thức tăng giá cước.
 Grab vừa tăng tỷ lệ khấu trừ với tài xế, vừa tăng giá cước vận tải. Ảnh: Thanh Hải
Hà Nội tuyên dương các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách thuế
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang có những diễn biến phức tạp, ngày 1/12/2020, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2019 theo phương thức trực tuyến, phù hợp với tình hình mới.
 Hoạt động nghiệp vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nộp thuế tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Hương Thủy
Vì sao chứng khoán sôi động?
Tuần qua, chỉ số VN-Index không chỉ vượt xa mốc 1.000 điểm mà còn quay lại mốc điểm cao nhất vào năm 2019, tương đương với mốc 1.021 - 1.022 điểm. Trong bối cảnh nhiều ngành nghề, lĩnh vực lao đao vì dịch Covid-19, thì kênh đầu tư chứng khoán mang lại lợi nhuận cho không ít nhà đầu tư (NĐT).
 Nhà đầu tư giao dịch trực tuyến tại một công ty chứng khoán Hà Nội. Ảnh: Trần Quỳnh
Năm 2021, Đà Nẵng đặt chỉ tiêu tăng trưởng 6%
Đà Nẵng lấy chủ đề cho năm 2021 là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”. Theo đó, Đà Nẵng đặt chỉ tiêu tổng sản phẩm xã hội (GRDP) năm 2021 tăng 6% so với năm 2020.
 Năm 2021, Đà Nẵng tập trung khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế.
Tháo gỡ bất cập trong đấu thầu thu gom rác - Bài cuối: Xây dựng cơ chế thu gom rác minh bạch, hiệu quả
Trong giai đoạn 2017 - 2020, việc tổ chức thu gom, duy trì VSMT theo phương thức đấu thầu đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo mỹ quan đô thị, tiết kiệm ngân sách… Song, để phương thức trên đem lại hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo, đảm bảo cuộc sống của người dân rất cần có những biện pháp quyết liệt nhằm loại bỏ bất cập, đặc biệt với đơn vị kém năng lực, kém kinh nghiệm... Vậy, quan điểm của chuyên gia, nhà quản lý trong vấn đề này như thế nào?
 Vì một Hà Nội xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Hữu Tiệp
Tín hiệu tốt cho thị trường bất động sản
Càng về những tháng cuối năm, thị trường bất động sản (BĐS) càng cho thấy những dấu hiệu phục hồi tốt. Giá bán dự kiến giữ ở mức ổn định.
 Càng về cuối năm, thị trường bất động sản có những dấu hiệu phục hồi mạnh. Ảnh: Thanh Hải
Xe buýt Hà Nội: Góp phần tích cực xây dựng, phát huy văn hoá giao thông
Tại các đô thị lớn như Hà Nội, xe buýt không chỉ là phương tiện vận tải công cộng (VTCC) góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, mà còn là một trong những yếu tố quan trọng đối với việc xây dựng, phát huy văn hóa giao thông.
 Người dân đi xe buýt tại trạm trung chuyển xe Long Biên. Ảnh: Thanh Hải
Công chức không được giữ chức vụ lãnh đạo quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp: Trao cơ hội cho người trẻ
Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có hiệu lực từ ngày 1/12/2020, trong đó có quy định công chức không được giữ chức vụ lãnh đạo quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Quy định này được nhận định nhằm trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo các cơ quan nhà nước, đồng thời, tránh các trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo quá lâu có thể dẫn đến phát sinh tiêu cực.
 Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn giám đốc, sở, ban, ngành TP Hà Nội năm 2019. Ảnh: Công Hùng
Thưởng Tết thời dịch covid-19: Nhiều doanh nghiệp lo cân đối nguồn tiền
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, không ít DN cho biết, chưa thể tính được mức thưởng Tết 2021. Chuyên gia lao động cho rằng, Chính phủ nên có chính sách hỗ trợ tiền nghỉ Tết đối với những người bị mất việc làm, cuộc sống đang gặp khó khăn.
 Do dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong thưởng Tết cho người lao động. Ảnh: Hải Linh
Làm lại cuộc đời từ nguồn vay ưu đãi
Chủ trương cho người sau cai nghiện ma túy, người bán dâm hoàn lương, người nhiễm HIV/AIDS được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để tạo việc làm được thực hiện theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Tại huyện Ba Vì, nguồn vốn này được triển khai thông qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội. Qua đó, hàng chục người không may lầm lỡ đã có cơ hội làm lại cuộc đời khi được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi này sau khi hoàn thành thời gian cải tạo để trở về địa phương.
 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Vì làm việc với người dân đến vay vốn. Ảnh Quý Nguyễn
Sớm hoàn thiện chính sách phòng, chống thiên tai
Giai đoạn 2016 - 2020, UBND TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện 9 nội dung của Kế hoạch phòng, chống thiên tai (PCTT) Quốc gia; cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra, đáp ứng tiến độ và hiệu quả.
 Diễn tập phòng, chống thiên tai tại huyện Phú Xuyên. Ảnh: Trọng Tùng
Người Mỹ đối mặt cú sốc mới nếu không có thêm gói kích thích
Đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế lớn nhất thế giới, khiến hàng chục triệu người lao động Mỹ bị thất nghiệp. Thậm chí, một báo cáo từ Century Foundation cảnh báo hơn 13 triệu người lao động Mỹ có thể không còn hưởng các trợ cấp thất nghiệp vào cuối tháng này nếu Quốc hội không đạt được thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới.
 Hàng triệu lao động Mỹ đối mặt cú sốc mới nếu không có thêm gói kích thích.