Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 21/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm an toàn cho bầu cử; Quận Long Biên sẵn sàng các điều kiện cho ngày bầu cử… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 115 ra ngày 21/5/2021.

 Trang nhất số báo 115 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 21/5/2021
Thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm an toàn cho bầu cử
Ngày 20/5, các đoàn công tác của TP đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các huyện Thạch Thất, Tranh Trì, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Gia Lâm, Quốc Oai, các quận Ba Đình, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Tây Hồ.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại Đơn vị bầu cử số 2, thị trấn Liên Quan (huyện Thạch Thất) chiều 20/5. Ảnh Thanh Hải
Quận Long Biên sẵn sàng các điều kiện cho ngày bầu cử
Càng gần tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác chuẩn bị bầu cử ở quận Long Biên (Hà Nội) càng bận rộn, khẩn trương hơn. Ðến nay, các nhiệm vụ công tác bầu cử hoàn thành theo đúng kế hoạch, bảo đảm đúng quy định, tiến độ đề ra.
 Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Việt Hưng.
Phát động chương trình “Cùng báo Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19” đợt 2
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, chiều 20/5, báo Kinh tế & Đô thị tổ chức lễ phát động Chương trình“ Cùng báo Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19” đợt 2.
 Ban Biên tập báo Kinh tế & Đô thị tiếp nhận ủng hộ từ đại diện trường Tiểu học Trung Yên. Ảnh Thanh Hải
Huyện Sóc Sơn: Nhiệm vụ kép trong ngày hội toàn dân
Chỉ còn ít ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra. Cùng với các địa phương trên địa bàn Hà Nội, huyện Sóc Sơn đang tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo đảm thành công cho kỳ bầu cử gắn với an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
 Lãnh đạo huyện Sóc Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phú Minh.
Ba Vì chuẩn bị tốt các kịch bản cho ngày bầu cử
Để bảo đảm triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng tiến độ, đúng luật, huyện Ba Vì đã chủ động thực hiện các phương án, linh hoạt phương thức tổ chức gắn với tăng cường các biện pháp phòng dịch.
 Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Quảng Phúc, xã Yên Bài
Giảm đến 50% cước và tăng băng thông miễn phí: VNPT đồng hành cùng tổ chức, doanh nghiệp vượt đại dịch
Nhằm san sẻ những khó khăn với Chính quyền và Doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, từ ngày 15/5/2021, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã triển khai chương trình chung tay cùng Chính quyền, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid với rất nhiều ưu đãi.
 VNPT giảm đến 50% cước và tăng băng thông miễn phí. Ảnh Hà Thanh
Dẹp chợ “cóc”, đóng cửa quán bia hơi: Đa dạng, linh hoạt cách làm
Nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, TP Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu dừng hoạt động của các hàng bia, quán bia, bia hơi. Đồng thời, yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo giải tỏa ngay các chợ “cóc”, chợ tạm lấn chiếm via hè, lòng đường nguy cơ lây lan dịch bệnh.
 Lực lượng chức năng phường Thành Công lập rào chắn, tạo khoảng cách giữa người bán và người mua nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Ảnh Công Trình
Thận trọng với nguy cơ lây lan dịch từ nhóm tài xế xe ôm
Sở GTVT Hà Nội đề các địa phương, DN kinh doanh loại hình xe mô tô chở khách chở hàng tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây được xem là nhóm đối tượng có rủi ro cao, tiềm ẩn nguy cơ lây lan phức tạp, cần được kiểm soát chặt chẽ.
 Xe ôm có nguy cơ lây nhiễm Covid là rất cao. Ảnh Trần Anh
Quận Hai Bà Trưng: Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử
Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ghi nhận tại quận Hai Bà Trưng cho thấy, từ quận đến các phường đều đang nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nhất cho công tác chuẩn bị bầu cử gắn với thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19. Tất cả vì mục tiêu đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thành công, đúng luật, an toàn.
 Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu thuộc phường Quỳnh Lôi.
Liên kết cộng đồng dân cư: Mô hình mới cải tạo chung cư cũ
Cải tạo và xây dựng lại chung cư cũ (CCC) tại TP Hà Nội cũng như TP Hồ Chi Minh được chính quyền, người dân, xã hội rất quan tâm. Có nhiều mô hình cải tạo, xây dựng lại CCC đã được áp dụng, trong đó có mô hình cộng đồng hộ dân tổ chức liên kết thực hiện.
 Khu chung cư D2 Giảng Võ được xây dựng mới. Ảnh Thanh Hải
 Rà soát liên tục sự biến động của cử tri, đảm bảo quyền bầu cử
Nắm bắt được di biến động của cử tri, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nhiều sinh viên, người lao động tại Hà Nội và các đô thị khác đã và đang trở về các địa phương. Đó là vấn đề đang được các đơn vị bầu cử tích cực triển khai, để đảm bảo quyền bầu cử của cử tri.
 Cử tri xem danh sách tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm. Ảnh Hà Bình
Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
Trước những tài khoản trên mạng xã hội đăng tài nhiều clip độc hại ảnh hưởng đến việc phát triển của trẻ, các chuyên gia bảo vệ trẻ em đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, về phía phụ huynh cũng phải sát sao để bảo vệ các con.
 Nội dung trên kênh TIMMY TV nguy hại đối với trẻ em. Ảnh Duy Anh
Hà Nội chia lửa với tâm dịch Bắc Giang
Những ngày này, Hà Nội đang căng mình chống dịch Covid-19. Thế nhưng, trước diễn biến dịch đang bùng phát tại Bắc Giang, với tinh thần "Hà Nội vì cả nước", Hà Nội đã quyết định cử “đội đặc nhiệm” với hơn 20 cán bộ, y bác sĩ ưu tú của ngành y tế Thủ đô hỗ trợ tỉnh Bắc Giang dập dịch. Đây không chỉ là hình thức chi viện mà còn giúp địa phương ngăn chặn nguy cơ lây lan. 
 Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng đoàn công tác TP Hà Nội Trần Văn Chung kiểm tra khu chuẩn bị cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh Văn Lập
Nhân kỷ niệm 48 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 - 21/5/2021): Nỗ lực bảo vệ “lá phổi xanh” của Thủ đô
Diện tích rừng của Hà Nội không lớn nhưng có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Do vậy, thời gian qua, lực lượng kiểm lâm Hà Nội luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR). Đó là chia sẻ của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội Lê Minh Tuyên với báo Kinh tế&Đô thị.
 Lực lượng kiểm lâm tuyên truyền bảo vệ rừng cho đồng bào dân tộc Dao huyện Ba Vì. Ảnh: Ánh Ngọc
 Nguyên liệu đầu vào tăng: Thực phẩm thiết lập mặt bằng giá mới
Từ cuối tháng 4 đến nay, nguyên liệu sản xuất, chăn nuôi tăng giá đã khiến nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu thiết lập mức giá mới. Để đảm bảo bình ổn thị trường, hệ thống siêu thị trên địa bàn TP đã triển khai nhiều biện pháp dự trữ hàng hóa nhằm tìm cách giữ giá, không gây biến động.
 Người tiêu dùng mua hàng thực phẩm tại siêu thị Hapro. Ảnh Thanh Hải
Chung tay xây dựng châu Á trong kỷ nguyên hậu Covid-19
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 5 phương châm và 6 nội dung hợp tác để các nước chia sẻ, cùng “Chung tay xây dựng châu Á hòa bình, hợp tác, phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong kỷ nguyên hậu Covid-19".
 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghịTương lai châu Á lần thứ 26. Ảnh Nhật Bắc