Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 08/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI: Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tăng trưởng bền vững là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Hà Nội…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 287 ra ngày 08/12/2021.

 Trang nhất số báo 287 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 8/12/2021

Khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI: Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Sáng 7/12, HĐND TP Hà Nội chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, để xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền. Phiên khai mạc được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu. Ảnh: Thanh Hải

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tăng trưởng bền vững là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Hà Nội

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI sáng 7/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Với nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Thanh Hải

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Làm rõ giải pháp để tạo đột phá phát triển kinh tế -xã hội 

Sáng 7/12, phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, TP sẽ phát huy tinh thần và quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế trong năm 2022.

 Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Thanh Hải

Kinh tế Hà Nội: Dần phục hồi, lấylại đà tăng trưởng

Sáng 7/12, tại phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XVI, thay mặt UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải trình bày báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành; phòng, chống dịch và triển khai các chính sách hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

 Sản xuất linh kiện điện tử tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Hải Linh

Khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI: Nghiên cứu kịch bản tăng trưởng phù hợp

Chiều 7/12, tại Kỳ họp thứ 3, các đại biểu (ĐB) HĐND TP khóa XVI đã thảo luận tại tổ về kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2021 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 của TP; thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19…

 Các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh Thanh Hải.

Cam kết mạnh mẽ về ứng phó biến đổi khí hậu: Mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho Việt Nam

Chiều 7/12, Bộ TN&MT tổ chức hội thảo công bố kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (BĐKH) - COP26.

 Trồng cây xanh để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hải Linh

Quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc tại các huyện lên quận: Tạo bộ mặt đô thị đồng bộ, hiện đại

Trước thực trạng tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc cảnh quan tại các huyện nói chung và 5 huyện sắp lên quận của Hà Nội nói riêng là một trong những đòi hỏi bức thiết trong thời điểm hiện nay. Đây được coi là khâu then chốt nhằm hình thành bộ mặt đô thị hiện đại, đồng bộ, phát triển bền vững và tạo môi trường sống thuận lợi cho người dân.

 Khu đô thị An Khánh, huyện Hoài Đức nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hùng

Bao giờ hồ Tứ Liên được cải tạo?

DN cam kết hỗ trợ khoảng 104 tỷ đồng để nạo vét, kè hồ Tứ Liên, song đã hơn 10 năm trôi qua, nguồn kinh phí trên vẫn chưa được chuyển vào ngân sách của TP, khiến dự án cải tạo hồ Tứ Liên (phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) vẫn giậm chân tại chỗ và ngày càng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

 Dự án hồ Tứ Liên chậm triển khai đã kéo theo hàng loạt hệ lụy với cuộc sống của người dân trong khu vực

FDI tiếp đà tăng mạnh

So với kết quả thu hút FDI 10 tháng đạt 23,74 tỷ USD thì riêng tháng 11 Việt Nam thu hút được thêm gần 3 tỷ USD vốn FDI. Đây là kết quả khá tích cực trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

 Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam (KCN Noi Bai). Ảnh: Phạm Hùng

Tín dụng bật tăng, lãi suất có giảm?

Nhiều chuyên gia tài chính đánh giá tăng trưởng tín dụng thời gian tới sẽ tiếp tục khả quan và chính sách tiền tệ nới lỏng thêm về cuối năm.

 Nhân viên BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm hiệu chỉnh lại bảng thông báo lãi suất của ngân hàng. Ảnh: Phạm Hùng

Sự cố màn hát Quốc ca tại trận ĐT Việt Nam - ĐT Lào bị tắt trên kênh Youtube; Ai cho phép trục lợi tài sản thiêng liêng của quốc gia?

Nhiều khán giả xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Lào trong khuôn khổ giải AFF Cup trên kênh Youtube của Next Media đã bức xúc vì không nghe được màn hát Quốc ca khi mở đầu trận đấu. Việc bức xúc này là chính đáng, vì đây không phải là một trận bóng, một bài hát, đây là hình ảnh, biểu tượng của dân tộc, đất nước. 

 Thông báo về việc tắt tiếng ở phần lễ chào cơ

Số F0 tăng nhanh, hơn 7.000 bệnh nhân nặng đang điều trị: Bộ Y tế tiếp tục kêu gọi tuân thủ thông điệp 5K

Bộ Y tế vừa công bố cả nước ghi nhận thêm 14.591 ca nhiễm mới trong ngày 6/12, trong đó 8.227 ca cộng đồng (tăng 85 ca so với ngày trước đó). Tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác tiếp tục lập kỷ lục về số ca nhiễm mới. Riêng TP Hồ Chí Minh, ngày 6/11 ghi nhận 94 bệnh nhân Covid-19 tử vong và đây là con số cao nhất trong hai tháng tính từ ngày 5/10.

 Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19  cho người dân có nguy cơ tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Ảnh: Công Hùng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Ngày 7/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN