Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 13/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chuyển đổi số Việt Nam: Cùng hưởng lợi ích, cùng chia sẻ rủi ro; Nhiều thay đổi về tuổi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 291 ra ngày 13/12/2021.

 

Chuyển đổi số Việt Nam: Cùng hưởng lợi ích, cùng chia sẻ rủi ro

Ngày 11/12, Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ III đã được tổ chức với chủ đề “Chuyển đổi số - động lực phục hồi và phát triển kinh tế”. Đây là sự kiện thường niên dành cho cộng đồng các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao, công nghệ số. Diễn đàn cũng là nơi chia sẻ, truyền cảm hứng, đề xuất giải pháp, ý tưởng đột phá, huy động và tập hợp nguồn lực của cả xã hội để phát triển hàng chục, hàng trăm nghìn doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. 

 Sản xuất linh kiện máy bay bằng công nghệ hiện đại tại nhà máy Hanwha Aero Engines.  Ảnh: Thanh Hải

Cụ thể, sáng tạo giúp tăng hiệu quả đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Cuối tuần qua, Đoàn kiểm tra số 135 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả kiểm tra trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải

Tăng kết nối giữa chính quyền với dân

Việc học tập và làm theo những lời dặn của Bác về công tác dân vận đang được các cấp, các ngành trong cả nước cũng như TP Hà Nội đẩy mạnh thực hiện, bắt đầu từ những việc rất cụ thể và thiết thực hàng ngày. Từ đó tăng thêm sự kết nối giữa chính quyền và người dân, giảm đi sự bức xúc.

 Gian hàng O đồng hỗ trợ nhân dân tại phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Thanh Hải

Định hình phương thức quản trị công mới từ chính quyền đô thị

5 tháng đã qua tính từ dấu mốc quan trọng (ngày 1/7/2021) – TP Hà Hội chính thức triển khai “Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị (CQĐT)” tại các phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. Dù chưa đủ thời gian để đánh giá về một phương thức quản trị công mới, nhưng qua thực tiễn cho thấy, CQĐT đang thúc đẩy tính hiệu quả, tự chủ, năng động của cơ sở, để phục vụ người dân và DN nhanh hơn, tốt hơn.

Bài 1: Bước chuyển mạnh hướng tới người dân

Với nhiều quy định mới, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với đặc thù đô thị... và với sự đón nhận của người dân, mô hình CQĐT đang tạo được sự tin tưởng về tinh gọn, nhanh hơn trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), thông suốt hơn trong chỉ đạo, điều hành.

 Người dân đến TTHC tại bộ phận một cửa UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình).

Nước rút giải ngân vốn đầu tư công

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là kết thúc năm 2021 nhưng hiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt gần 65% kế hoạch. Trong đó, giải ngân từ nguồn vốn trong nước đạt gần 70%, còn vốn nước ngoài chưa tới 22%. Nhiều bộ ngành, địa phương đang nỗ lực “chạy nước rút” giải ngân đầu tư công…

 Dự án cầu Vĩnh Tuy 2 đang được khẩn trương hoàn thành. Ảnh: Trung Nguyên

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2021 sẽ thiết lập kỷ lục mới

Trong khi nhiều ngành hàng xuất khẩu tăng trưởng âm do tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19 thì xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2021 được dự báo sẽ thắng lớn với giá trị kim ngạch đạt trên 44 tỷ USD, vượt 2 tỷ USD so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

 Chế biến cá tra xuất khẩu tại Cần Thơ. Ảnh: Hùng Việt

Tăng mức phạt, tăng tính răn đe với vi phạm hành chính về đất đai

Tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn. Mức phạt được áp dụng tối đa 500 triệu đồng đối với cá nhân và 1 tỷ đồng đối với tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý đất đai.
 Dự án Hanoi Aqua Central 44 đường Yên Phụ, một trong số các dự án phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất do xác định sai quy định theo kết luận của TTCP. Ảnh: Đỗ Linh.

10 nhóm giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông

Ngày 10/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo ATGT trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2025. Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội Trần Hữu Bảo về Chương trình này.

 Ùn tắc giao thông trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Trần Dũng

 Nhiều thay đổi về tuổi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội

Từ năm 2022, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện làm việc bình thường sẽ là 60 tuổi 6 tháng và lao động nữ là 55 tuổi 8 tháng. Bên cạnh đó, lao động nước ngoài có thể rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất 330.000 đồng...

 Tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện làm việc bình thường sẽ là 60 tuổi 6 tháng từ năm 2020.  Ảnh: Quỳnh Anh

Sống lại ký ức “60 ngày đêm khói lửa”

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội triển lãm chuyên đề “Hà Nội - Âm vang lời thề quyết tử”. Triển lãm gồm 3 phần: “Ngàn cân treo sợi tóc”; “Hà Nội - Âm vang lời thề quyết tử”; “Tiến về Hà Nội”, phục vụ du khách từ ngày 16/12 với phiên bản trưng bày trực tuyến tại website: http//trungbayonline.hoangthanhthanglong.vn.

 Pháo đài Láng nơi nổ phát súng đầu tiên báo hiệu toàn quốc kháng chiến vào đêm 19-12-1946. Nguồn Viện Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam.

Doanh nghiệp trả lương cao vẫn khó tuyển được người lao động

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết Nguyên đán 2022, ngoài tuyển dụng lao động việc làm toàn thời gian, các DN còn tuyển số lượng lớn người làm bán thời gian, thời vụ với mức lương khá cao, nhưng lại đang gặp khó khăn vì nguồn tuyển ít.

 Nhiều doanh nghiệp trả lương cao nhưng nguồn lực vẫn thiếu. Ảnh: Hải Linh

Tránh lãng phí nguồn lực đầu tư vùng dân tộc miền núi của Hà Nội

Nhờ nguồn lực đầu tư rất lớn của TP Hà Nội, đến nay, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của Thủ đô đã có nhiều đổi thay tích cực. Giai đoạn tới, chăm lo cho công tác dân tộc vẫn sẽ là nhiệm vụ trọng tâm được Hà Nội quan tâm.

 Diện mạo vùng dân tộc miền núi của Thủ đô đổi thay từng ngày nhờ sự quan tâm, đầu tư nguồn lực lớn của TP. Ảnh: Diệu Thu

Xã Vân Hà (huyện Đông Anh): Người dân tự giác nhận tiền bồi thường, trao trả mặt bằng

Sau khi được các cấp chính quyền và cơ quan chức năng địa phương vận động, tuyên truyền, hộ dân cuối cùng thuộc diện phải thu hồi đất trong dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Hà (Đông Anh, Hà Nội) đã tự giác nhận tiền bồi thường và trao trả mặt bằng để huyện kiện toàn hạ tầng khu đấu giá đất theo chỉ đạo của UBND TP.

 Hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Hà cơ bản đã được kiện toàn theo đúng kế hoạch.

Người Mỹ tiêu xài bất chấp nỗi lo lạm phát

Giữa bối cảnh lạm phát kỷ lục, người tiêu dùng Mỹ đã tỏ ra lo lắng về tình hình nền kinh tế, nhưng điều đó vẫn không ngăn họ chi tiêu mạnh tay bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Financial Times dẫn số liệu của ngân hàng cho thấy, chi tiêu của người tiêu dùng trên thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng tại Bank of America trong tháng 11 vừa qua đã tăng 20% ​​so với năm ngoái, và tăng 28% so với tháng 11/ 2019.

 Một khu mua sắm ở Manhattan, New York, Mỹ, ngày 10/12/2021. Ảnh: USToday

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần