Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 16/11

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghịch lý trên thị trường chứng khoán: Doanh nghiệp thua lỗ, giá cổ phiếu vẫn tăng; Kết nối người dân cùng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 268 ra ngày 16/11/2021.

 Trang nhất số báo 268 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 16/11/2021

Nghịch lý trên thị trường chứng khoán: Doanh nghiệp thua lỗ, giá cổ phiếu vẫn tăng

Bất chấp diễn biễn phức tạp của dịch Covid-19, thị trường chứng khoán (TTCK) liên tục lập những kỷ lục mới về chỉ số và khối lượng giao dịch. Trong đó, đáng chú ý, hàng loạt cổ phiếu thị giá tăng bằng lần, thậm chí cả mấy chục lần dù kết quả kinh doanh không mấy khả quan, khiến nhà đầu tư dù đặt nhiều câu hỏi vẫn hăng hái lao vào đặt mua.

 Nhà đầu tư chứng khoán tại một sàn giao dịch ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Kết nối người dân cùng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh

Tối 15/11, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tạiTổ dân phố số 4, phường TràngTiền, quận Hoàn Kiếm.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua củaTổ dân phố số 4, phườngTràngTiền, quậnHoàn Kiếm. Ảnh:Thùy Linh

Xây dựng chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập

Sáng 15/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH và một số bộ, ngành về hỗ trợ người lao động và các DN hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục mầm non ngoài công lập.

 Giáo viên chăm sóc cho trẻ tại trường Mầm non Hồng Tiến, quận Long Biên. Ảnh: Phạm Hùng

Đánh giá đa chiều: Lực đẩy nâng chất lượng cán bộ

Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện các khâu của công tác là nhiệm vụ trọng tâm đang được cấp ủy các cấp tại Hà Nội tập trung thực hiện, để cụ thể hóa mục tiêu Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII. Trong đó nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ là một trong những khâu đầu tiên.

 Cán bộ UBND quận Cầu Giấy hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Phạm Hùng

Tiếp sức cho sản phẩm OCOP 

Sau 2 năm triển khai chương trình "mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước về số lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên việc tiêu thụ quảng bá lại không hề dễ dàng. Để khắc phục tình trạng này đòi hỏi ngành công thương Hà Nội cần phải xây dựng chiến lược quảng bá, giới thiệu từ đó đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP.

 Người tiêu dùng mua sản phẩm OCOP tại điểm giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm tại 176 Quang Trung, quận Hà Đông

Sàn thương mại điện tử đón cơ hội dịp cuối năm

Nắm bắt cơ hội Việt Nam bước vào trạng thái bình thường mới, các sàn thương mại điện tử (TMĐT) đã và đang tung nhiều chương trình siêu giảm giá, khuyến mại hấp dẫn để kích thích mua sắm của người tiêu dùng. Đây cũng được coi là cú hích để các DN thúc đẩy doanh số bán hàng, tăng trưởng doanh thu từ nay cho đến cuối năm 2021.

 Người tiêu dùng chọn mua hàng trên trang web Shopee. Ảnh: Công Hùng

Quận Đống Đa nhân rộng những tuyến phố văn minh

Không mái che, mái vẩy, không lấn chiếm vỉa hè, các cửa hiệu được lắp đặt đúng quy cách, vỉa hè được lát đá phong quang, sạch đẹp… là những hình ảnh trên tuyến đường Khâm Thiên, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Tây Sơn và Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa sau thời gian thực hiện chỉnh trang tuyến phố văn minh đô thị.

 Tuyến phố Thái Hà sau khi được chỉnh trang.

Bước chuyển mới, nâng cao chất lượng môi trường

Theo Sở TN&MT Hà Nội, mặc dù môi trường Hà Nội đã có sự chuyển biến tích cực, song công tác bảo vệ môi trường của Hà Nội trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Nhằm nâng cao chất lượng môi trường, hướng tới xây dựng Hà Nội thành đô thị thông minh, sáng - xanh - sạch đẹp, TP đáng sống, Hà Nội sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về môi trường từ TP xuống các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn cho phù hợp với thực tế và theo quy định đặc thù của Luật Thủ đô.

 Công nhân môi trường xử lý rác, ô nhiễm tại Hồ Gươm. Ảnh: Công Hùng

Nhà đầu tư nước ngoài “núp bóng” mua bất động sản: Quản lý như thế nào?

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV vừa diễn ra, nghị trường Quốc hội lại tiếp tục nóng về vấn đề người Việt Nam “núp bóng” mua cho người nước ngoài và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam, đặc biệt ở những vùng ven biển hay vùng sát biên giới. Tình trạng trên được nhận định sẽ không đảm bảo cho quá trình phát triển, sử dụng đất đai trong thời gian tới, vì vậy cần phải sớm có sự điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật.
 Nhà đầu tư tham khảo một dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Nguy hại ngộ độc cồn công nghiệp chứa methanol

Thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân nhập viện do ngộ độc rượu methanol (cồn công nghiệp) có chiều hướng gia tăng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người tiêu dùng hãy nói không với các sản phẩm rượu không bảo đảm an toàn.

Nam bệnh nhân (TP Hồ Chí Minh) may mắn vượt cửa tử sau khi rơi vào tình trạng nhiễm độc nặng. Ảnh: BV Nhân dân Gia Định

Để giới trẻ dễ nhớ, dễ tiếp cận Quy tắc ứng xử: Những cách làm sáng tạo

Phát huy vai trò tiên phong, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, cán bộ, người lao động tại cơ quan Thành đoàn Hà Nội và Đoàn Thanh niên TP các cấp đã sáng tạo trong triển khai 2 bộ Quy tắc ứng xử (QTƯX) với nhiều cách làm mới, mô hình hiệu quả, tạo bước chuyển biến trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô và người dân Hà Nội về ứng xử văn hóa, văn minh, thanh lịch.

 Anh Nguyễn Văn Quyết - Giáo viên Tổng phụ trách dội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường Tiêu học Dịch Vọng B vẽ trang trí một bốt điện trên đường Khúc Thừa Dụ (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội

Xác định công tác truyền thông là chìa khóa để thực hiện hiệu quả việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), thời gian qua, BHXH Việt Nam đã không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức truyền thông chính sách BHXH về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới”.

 Truyền thông góp phần quan trọng để chính sách BHXH tự nguyện đi vào cuộc sống.

Người 37 năm  “vác tù và hàng tổng”

Suốt 37 năm đảm nhiệm vị trí Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) khu dân cư Cơ khí 3B (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân), bà Lại Thị Hường đã có những việc làm lan tỏa mạnh mẽ đến từng người dân. Dù nay đã bước sang tuổi 76 nhưng bà Hường vẫn tận tâm tận lực, cống hiến hết mình cho công việc “vác tù và hàng tổng” của khu dân cư.

Bà Lại Thị Hường là một người chị cả gương mẫu, nhiệt tình, chan hòa với Nhân dân.

Ngăn dịch cúm gia cầm lây lan

Càng về những tháng cuối năm, nguy cơ bệnh cúm gia cầm (CGC) càng có chiều hướng gia tăng. Các biện pháp chủ động phòng, chống đang được Bộ NN&PTNT tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt.

 Cán bộ thú y Hà Nội tiêm vaccine phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm tại huyện Ba Vì. Ảnh: Trọng Tùng

Vì sao “bão” Covid-19 tiếp tục hoành hành khắp châu Âu?

Các nhà virus học và chuyên gia y tế nhận định, sự kết hợp giữa tỷ lệ tiêm phòng thấp ở một số nơi, hiệu quả của vaccine suy giảm, cùng với tâm lý chủ quan của người dân khiến những ngày đen tối nhất của dịch Covid-19 đang quay lại châu Âu.

Hà Lan là nước Tây Âu đầu tiên áp lệnh phong tỏa một phần nhằm ngăn chặn đợt tái bùng phát dịch Covid-19 mới. Ảnh: AFP