Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 17/11

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghịch lý trên thị trường chứng khoán: Doanh nghiệp thua lỗ, giá cổ phiếu vẫn tăng; Kết nối người dân cùng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 269 ra ngày 17/11/2021.

 Trang nhất số báo 269 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 17/11/2021

Lừa đảo nhận tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp: Cảnh báo nhiều chiêu trò mới

Lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn thời Covid-19, vấn nạn lừa đảo qua mạng lại có dịp bùng phát dưới “tấm áo mới” là khai báo tài khoản ngân hàng để nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

 Giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệm cho người lao động tại Trung tâm giao dịch việc làm Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm việc với huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây: Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển

Ngày 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây về tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2021 và thời gian tới.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Thị xã Sơn Tây. Ảnh: Thanh Hải

Hà Nội thí điểm cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 tại cơ sở

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội đang thay đổi hàng ngày và rất phức tạp. Nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp, ngành và người dân Thủ đô lúc này là phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống số ca F0 tăng cao; triển khai ngay thí điểm cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại y tế cơ sở.

 Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh đầu tháng 11/2021. Ảnh: Phạm Hùng

Lãnh đạo Thành ủy thăm, chúc mừng ngành giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chiều 16/11, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021), thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở GD&ĐT Hà Nội. Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng Ngành Giáo dục Thủ đô nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2021). Ảnh: Phạm Hùng

Gỡ vướng thủ tục thuế cho doanh nghiệp

Ngày 16/11, Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức chương trình hội nghị đối thoại trực tuyến nhằm trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với DN, người nộp thuế (NNT) trên địa bàn TP. Đây là lần hỗ trợ trực tuyến thứ hai trong năm 2021, sau chương trình hồi tháng 7, diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

 Nhiều điểm nghẽn liên quan đến các chính sách, thủ tục thuế đã được cơ quan thuế Hà Nội lắng nghe và tích cực tháo gỡ

Thanh toán không tiền mặt: Tiện người mua, lợi người bán

Thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng mạnh trong thời gian qua, trở thành xu thế tất yếu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay. Các ngân hàng cũng đang chuyển đổi mạnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nỗ lực để gia tăng thanh toán không tiền mặt.

 Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến hơn. Ảnh: Công Hùng

Nan giải xử lý triệt để chợ cóc

Sáng 16/11, sau khi lực lượng chức năng phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa tổ chức ra quân, cơ bản những vi phạm trật tự đô thị tại khu vực phố Cầu Mới được giải quyết. Dẫu vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa lực lượng chức năng của 2 phường giáp ranh là Thịnh Quang và Thượng Đình mới giải quyết triệt để chợ cóc ở khu vực này.

 Sau khi phường ra quân xử lý các vi phạm, cơ bản phố Cầu Mới đã được giải quyết, nhiều trường hợp bị lập biên bản

Vận tải hành khách hậu giãn cách: Khó chồng khó

Chưa hết khó khăn vì phải dừng hoạt động một thời gian dài để phòng, chống Covid-19, các DN vận tải hành khách đường bộ tiếp tục đối mặt với một loạt thách thức mới, trong đó có xăng dầu tăng giá.

 

 Hành khách xuống xe tại bến Mỹ Đình. Ảnh: Phạm Hùng

Chỉnh trang hè, đường phố: Cần có đồ án thiết kế đô thị

Hà Nội đang bắt tay thực hiện Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025” (Chương trình 03). Một trong những chỉ tiêu quan trọng của Chương trình đang được 10 quận tích cực triển khai là chỉnh trang hè, đường phố với 180 tuyến. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay là các tuyến phố hầu như chưa có đồ án thiết kế đô thị để làm căn cứ triển khai việc chỉnh trang theo chiều sâu.

 Hệ thống cây xanh, vỉa hè trên tuyến đường Phạm Văn Đồng sau khi được cải tạo, mở rộng chỉnh trang. Ảnh: Công Hùng

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề sinh

Ngày 16/11, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc với cử tri các quận, huyện, thị xã: Đan Phượng, Hà Đông, Mê Linh, Tây Hồ, Sơn Tây trước Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 Cử tri huyện Đan Phượng phát biểu ý kiến trực tuyến

Tạo sức sống lâu bền cho nghệ thuật ca trù Thủ đô

Từ khi ca trù được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, Hà Nội đã có nhiều hoạt động tích cực để  hồi sinh cho loại hình nghệ thuật này. Sau hơn 11 năm được vinh danh, ca trù Hà Nội lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng.

 Các ca nương nhí biểu diễn ca trù tại Liên hoan Tài năng trẻ ca trù Hà Nội lần thứ 2 năm 2019. Ảnh: Lại Tấn

Nhân lên tình yêu nghề giáo 

Dạy và học theo hình thức trực tuyến không còn mới mẻ ở nước ta nhưng nếu ở các năm học trước, đây chỉ là giải pháp hỗ trợ tạm thời thì nay phương pháp dạy - học này đã trở thành giải pháp có tính ổn định lâu dài. Vì lẽ đó, các hình thức “Tổ hỗ trợ Công nghệ thông tin” hay “Câu lạc bộ (CLB) đồng hành sáng tạo” tại các nhà trường càng phát huy vai trò tích cực trong việc nâng cao khả năng sử dụng các phần mềm dạy học cho thầy cô giáo.

 Cô Nguyễn Thị Bích Loan- giáo viên trường Tiểu học Quang Trung, thị xã Sơn Tây trong một buổi tập huấn, phổ biến CNTT cho giáo viên tiểu học trên địa bàn (thời điểm trước 4/5/2021)

Nguồn vốn từ Quỹ Khuyến nông Hà Nội: Ưu tiên chuỗi giá trị nông sản

Thời gian tới, Quỹ Khuyến nông (QKN) Hà Nội sẽ cho vay đối với những mô hình, hộ sản xuất theo chuỗi giá trị, từ đó nâng hiệu quả lao động, giá trị sản phẩm cũng như thu nhập của người nông dân.

 Cán bộ Trung tâm Khuyến nông Hà Nội kiểm tra thực tế mô hình sản xuất của hộ ông Nguyễn Văn Thanh, ở thôn Từ Châu, xã Liên Châu (huyện Thanh Oai). Ảnh: Ánh Ngọc

Siết quản lý chất lượng sản phẩm OCOP

Cùng với đẩy mạnh thực hiện mục tiêu Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021, Hà Nội chủ trương quản lý chặt chẽ chất lượng nông sản, thực phẩm đã được phân hạng, cấp sao; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, góp ý để hoàn thiện các tiêu chuẩn chất lượng. 

 Người tiêu dùng chọn mua sản phẩm tại hội chợ hàng OCOP diễn ra ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Mục tiêu “hạ hỏa” cho trái đất vẫn còn xa

Một số nhà hoạt động gọi thỏa thuận ở Glasgow là đáng thất vọng, nhưng nó đã thiết lập một sự đồng thuận rõ ràng rằng tất cả các nước cần phải làm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nhiều điều cho dến nay vẫn là dấu hỏi.

 Các đại biểu tại một phiên thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow, Anh. Ảnh: AFP