Bắt giữ hơn 1,6 tấn phụ phẩm trâu bò không rõ nguồn gốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trạm kiểm dịch động vật quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ xe tải chở hơn 1,6 tấn phụ phẩm trâu, bò không rõ nguồn gốc đang trên đường đưa vào thành phố tiêu thụ.

Chiều tối 25/2, Trạm kiểm dịch động vật quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ xe tải chở hơn 1,6 tấn phụ phẩm trâu, bò không rõ nguồn gốc đang trên đường đưa vào thành phố tiêu thụ.

Trước đó, vào khoảng 17h Đội quản lý thị trường quận Thủ Đức, phối hợp với Trạm kiểm dịch động vật quận Thủ  Đức cùng Đội CSGT Rạch Chiếc tiến hành tuần tra trên QL1. Khi đến khu vực ngã ba 621 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) phát hiện xe tải BKS 29C 262.70 do tài xế Nguyễn Văn Khánh (24 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) có nhiều biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

 
Số hàng bị thu giữ tại trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức.
Số hàng bị thu giữ tại Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức.
Kiểm tra nhanh, đoàn liên ngành phát hiện trên xe có 28 thùng chứa phụ phẩm trâu bò gồm 114kg đuôi bò, 754kg chân, 627kg và 124kg tủy trâu bò tổng trọng lượng là 1.619kg. Toàn bộ số hàng trên đã chuyển màu và bốc mùi hôi thối.

Do tài xế không xuất trình được giấy tờ  nên số hàng trên được đưa về trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức kiểm tra và lập biên bản.

Tài xế Khánh cho biết, số hàng trên anh được thuê chở vào ngày 23/2 từ Hà Nội đến giao hàng tại TP. Hồ Chí Minh, địa điểm giao hàng sẽ được người nhận liên lạc qua số điện thoại nên anh không biết địa chỉ cụ thể.

Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức lập biên bản xử phạt tài xế Khánh hơn 6 triệu đồng với 3 lỗi vi phạm như: Kinh doanh động vật không rõ nguồn gốc, phương tiện vận chuyển không đảm bảo và trốn tránh kiểm dịch. Số hàng bị thu giữ sẽ được mang đi kiểm tra và tiêu hủy.