Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Bỏ phiếu sớm lại gây tranh cãi

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 42 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ chính thức diễn ra vào sáng 8/11 (giờ địa phương - tối cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Người Mỹ hôm nay sẽ đi bỏ phiếu để bầu lại 435 ghế Hạ viện, 1/3 Thượng viện (34 ghế) và một loạt các chức vụ trong chính quyền tiểu bang, bao gồm ghế Thống đốc.

Hầu hết 50 tiểu bang của Mỹ đều cho phép cử tri bỏ phiếu sớm, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện - hình thức đã trở nên phổ biến trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 giữa đại dịch Covid-19.

Theo Dự án Bầu cử Hoa Kỳ, có đã hơn 19,3 triệu phiếu bầu trực tiếp và 22,7 triệu phiếu bầu qua đường bưu điện trong tổng số 42,03 triệu phiếu bầu sớm - cao hơn số lượng cử tri bầu cử sớm vào năm 2018 (39,1 triệu).

Các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đã phản đối việc bỏ phiếu sớm ở một số bang mang tính quyết định. Như ở Pennsylvania, tòa án tối cao của bang đã ra phán quyết rằng không thể đếm số phiếu gửi qua đường bưu điện nếu chúng không ghi ngày tháng trên phong bì - một quyết định có khả năng ảnh hưởng đến hàng nghìn lá phiếu.

Hay ở Wisconsin, phiếu bầu của người vắng mặt có thể bị loại bỏ nếu địa chỉ của nhân chứng - người mà tiểu bang yêu cầu xem phong bì phiếu được niêm phong - không đầy đủ.

Tuần trước, cựu Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã cáo buộc tồn tại các lá phiếu "chưa được xác minh" được gửi tới các cử tri ở bang quan trọng Pennsylvania. Tuyên bố này đã bị các quan chức bầu cử tiểu bang phủ nhận.

Sau khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 trước đảng viên Dân chủ Joe Biden, ông Trump cũng đã đưa ra những cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử, và điều này đã được nhiều thành viên trong đảng Cộng hòa của ông lặp lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần