Bầu cử Mỹ: Ông Trump có "tin vui"?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai cuộc thăm dò hôm 10/6 cho thấy Tổng thống Joe Biden đang bám sát ông Donald Trump, trong bối cảnh lo ngại về kinh tế và quan điểm khác biệt về xung đột Hamas-Israel.

Hai cuộc thăm dò do New York Times và CBS News mới công bố cho thấy cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dẫn trước ông Joe Biden. Kết quả này được công bố trong bối cảnh những nghi ngại về nền kinh tế Mỹ cũng như chia rẽ trong Đảng Dân chủ về cuộc chiến Hamas-Israel đã kéo triển vọng tái tranh cử năm 2024 của tổng thống Mỹ xuống thấp.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Bloomberg
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Bloomberg

Một cuộc thăm dò của New York Times/Siena cho thấy ông Biden đứng sau ông Trump ở 5 trong số 6 bang chiến trường quan trọng nhất. Kết quả này được cho là do những nghi ngại trong việc thúc đẩy nền kinh tế Mỹ, tuổi tác của ông và sự bất mãn về các vấn đề khác như xung đột Hamas-Israel.

Cuộc thăm dò của CBS News cũng cho thấy ông Trump dẫn trước Biden - thời điểm còn một năm trước cuộc bầu cử năm 2024. Cuộc thăm dò cho thấy nhiều cử tri nghĩ rằng họ sẽ khấm khá hơn về mặt tài chính nếu ông Trump thắng cử vào năm 2024, trong khi ông Biden dường như không giành được sự ủng hộ đa số từ Đảng Dân chủ theo cách mà ông Trump đã thuyết phục các đảng viên Đảng Cộng hòa.

Cử tri Mỹ có xu hướng tập trung vào các vấn đề trong nước như kinh tế hơn là chính sách đối ngoại. Tuy nhiên cả hai cuộc thăm dò đều cho thấy ông Biden hiện đối mặt với sự bất mãn lan rộng về một loạt vấn đề, bao gồm cả an ninh quốc gia.

Cuộc thăm dò của New York Times cho thấy các cử tri tin tưởng cựu Tổng thống Trump hơn ông Biden về cách điều hành nền kinh tế lần lượt là 59% đến 37%, khoảng cách lớn nhất trong số các khía cạnh chính sách. Trên toàn bộ khu vực bầu cử, Trump nhận được điểm cao hơn về nền kinh tế, bất kể giới tính, tuổi tác, trình độ học vấn hay mức thu nhập.

Cuộc thăm dò chỉ ra rằng nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay bây giờ, ông Biden có thể sẽ bị ông Trump đánh bại với tỷ số từ 3 đến 10 điểm phần trăm ở các bang chiến trường là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada và Pennsylvania. Trong khi đó, ông Biden đang dẫn trước ở Wisconsin hai điểm phần trăm. 

Đặc biệt, cuộc chiến Hamas-Israel đã chia rẽ đảng Dân chủ, khiến các cử tri trẻ tuổi và người da màu không đồng tình với tổng thống và có khả năng làm giảm triển vọng của ông trong cuộc tranh cử năm 2024.

Cuộc thăm dò của New York Times cho thấy các nhóm nhân khẩu học từng ủng hộ ông Biden với tỷ lệ chênh lệch đáng kể vào năm 2020 giờ đây đang bị cạnh tranh gay gắt hơn nhiều, với 2/3 số cử tri cho rằng đất nước đang đi sai hướng.

Hiện ông Biden đang chịu áp lực từ một số đảng viên Đảng Dân chủ muốn ông ủng hộ việc chấm dứt ngay lập tức cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas. Tổng thống Mỹ từng khẳng định ủng hộ nỗ lực của Israel nhằm tiêu diệt Hamas ở Gaza sau khi nhóm này tiến hành một cuộc tấn công chết người vào tháng trước. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi Israel tuân thủ luật quốc tế và làm nhiều hơn nữa để tránh thương vong cho dân thường.

Kevin Munoz, phát ngôn viên Nhà Trắng, cho biết các cuộc thăm dò ban đầu đã dự đoán sai về thất bại của cựu tổng thống Barack Obama và Biden trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022.

“Chúng ta sẽ giành chiến thắng vào năm 2024 bằng cách tập trung và thực hiện công việc chứ không phải lo lắng về một cuộc thăm dò ý kiến,” phát ngôn viên Nhà Trắng nhấn mạnh.