Bí ẩn hai đường ống dẫn khí đốt Nga sang châu Âu rò rỉ cùng lúc

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là cơ sở hạ tầng trung tâm của cuộc khủng hoảng năng lượng kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra. 

Các nước châu Âu hôm 27/9 đã liên tiếp lên tiếng yêu cầu điều tra tình trạng rò rỉ không rõ nguyên nhân ở hai đường ống dẫn khí đốt của Nga chạy dưới Biển Baltic gần Thụy Điển và Đan Mạch. Đây là cơ sở hạ tầng trung tâm của cuộc khủng hoảng năng lượng kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra. 

Một đoạn đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 tại Đức. Ảnh: Reuters
Một đoạn đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 tại Đức. Ảnh: Reuters

Cơ quan Hàng hải Thụy Điển đã cảnh báo về hai lỗ rò rỉ trong đường ống Nord Stream 1, ngay sau khi một lỗ rò rỉ trên đường ống Nord Stream 2 gần đó được phát hiện đã khiến Đan Mạch phải hạn chế vận chuyển.

Cả hai đường ống khí đốt này đều đang là tâm điểm trong cuộc chiến năng lượng leo thang giữa châu Âu và Moscow, vốn đã gây ảnh hưởng đến các nền kinh tế lớn của phương Tây và khiến giá khí đốt tăng vọt.

Các sự cố sẽ cản trở mọi nỗ lực khởi động cho mục đích thương mại của hai đường ống.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Đan Mạch Dan Jorgensen, hôm 26/9, Nord Stream 2 - một trong hai đường ống dẫn khí đốt giữa Nga và Đan Mạch đã bị rò rỉ. Đường ống này không hoạt động, nhưng chứa khí đốt tự nhiên, hiện đang rò rỉ. 

Đường ống Nord Stream 2 mới được hoàn thành nhưng chưa đi vào hoạt động thương mại. Kế hoạch cung cấp khí đốt qua đường ống đã bị Đức loại bỏ vài ngày trước khi Nga đưa quân vào Ukraine hồi tháng 2. 

“Các nhà chức trách đã được thông báo rằng đã có thêm 2 lỗ rò rỉ nữa trên Nord Stream 1, đường ống này cũng không hoạt động nhưng có chứa khí đốt," ông cho biết thêm. 

Nga cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Nord Stream 1 trước khi tạm ngưng hoàn toàn vào tháng 8. Moscow khẳng định các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra khó khăn kỹ thuật, trong khi giới chức châu Âu nói rằng Nga lấy cớ để ngừng cung cấp khí đốt.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn của Cục Hàng hải Thụy Điển (SMA) nói với Reuters rằng hai lỗ rò rỉ trên Nord Stream 1 nằm ở khu kinh tế Thụy Điển và khu kinh tế Đan Mạch. Khoảng cách rất gần nhau.

"Chúng tôi đang theo dõi thêm để đảm bảo không có con tàu nào đến quá gần địa điểm," một người phát ngôn khác của SMA cho biết.

Các nhà chức trách Đan Mạch đã yêu cầu siết chặt công tác chuẩn bị cho lĩnh vực điện và khí đốt của nước này sau vụ rò rỉ.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần