Bổ sung nội dung PCCC vào quy ước, hương ước của tổ dân phố

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vận động Nhân dân sinh sống trong nhà cao tầng mở cửa thoát hiểm tại “chuồng cọp”, lắp đặt lư hoá vàng tại sân nhà tập thể; hướng dẫn công dân sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là những điểm mới được bổ sung vào quy ước, hương ước tại các tổ dân phố.

Thông tin trên được các Bí thư, Tổ trưởng Tổ dân phố chia sẻ tại Hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ về công tác xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước năm 2024 do Sở VH&TT Hà Nội tổ chức sáng 11/6 tại Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Lại Tấn
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Lại Tấn

Vận động mở lối thoát hiểm ở “chuồng cọp”

Hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Hương ước đã tồn tại khá lâu dài và có những bước phát triển thăng trầm trong đời sống xã hội của nước ta từ xưa đến nay.

Thời gian qua, trong quá trình thực hiện hương ước, quy ước cơ sở, nhiều địa phương đã rà soát nội dung, đánh giá những mặt tích cực, hạn chế trong việc thực hiện để điều chỉnh, để xuất tạm ngừng, bổ sung hoặc thay thế nội dung.

Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Trần Thị Vân Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lại Tấn
Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Trần Thị Vân Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lại Tấn

Theo Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận, tổ dân phố số 7, địa bàn dân cư số 3, phường Thành Công, quận Ba Đình Hoàng Thị Kim Ninh: “Trước đây, ở khu tập thể Thành Công, người dân có thói quen tiện ở đâu hoá vàng mã ở đó. Thậm chí, có tình trạng một số người sử dụng chiếu nghỉ cầu thang để hoá vàng mã. Vì vậy, trong quy ước, hương ước của tổ dân phố chúng tôi đã đưa vào các quy định về PCCC. Đồng thời, chúng tôi vận động xã hội hoá lắp đặt lư hoá vàng tại các khu dân cư. Thời gian đầu thực hiện có một số khó khăn, tuy nhiên, sau khi tuyên truyền, người dân nhận thấy lợi ích của việc làm nên đã ủng hộ”.

Tương tự trên địa bàn quận Thanh Xuân, theo Bí thư Chi bộ khu dân cư số 3, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân Nguyễn Mạnh Dũng: “Thời gian qua, chúng tôi tăng cường tuyên truyền, tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức PCCC và sử dụng bình chữa cháy. Đồng thời, vận động các hộ dân có nhà cao tầng, lắp đặt chuồng cọp mở các lối thoát hiểm và đưa nội dung này vào quy ước, hương ước”.

Xây dựng đời sống văn hoá

Phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) có cộng đồng dân cư không chỉ là những người sinh sống trên địa bàn mà nhiều gia đình thuộc diện cho thuê cửa hàng để kinh doanh. Theo Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận tổ dân phố số 1, phường Hàng Bạc Nguyễn Hữu Trí: Các hộ kinh doanh thường làm ban ngày, tối khoá cửa nên việc thực hiện vệ sinh môi trường, duy trì an ninh trật tự gặp khó khăn, đặc biệt vào các ngày cuối tuần có tổ chức phố đi bộ. Vì vậy, cán bộ phường đã tuyên truyền để các hộ kinh doanh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm. Chúng tôi phối hợp với chính quyền đưa nội dung quy ước, hương ước vào quy định bắt buộc về điều kiện kinh doanh. Nhờ đó có chuyển biến, các hộ kinh doanh đã chấp hành quy định”.

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận tổ dân phố số 1, phường Hàng Bạc Nguyễn Hữu Trí phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lại Tấn
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận tổ dân phố số 1, phường Hàng Bạc Nguyễn Hữu Trí phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lại Tấn

Mặt khác, nhiều quận trên địa bàn Hà Nội đã phát huy giá trị của quy ước tổ dân phố trong hoạt động xây dựng văn hoá cơ sở. Theo Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương, Nhân dân trên địa bàn quận đã tự giác góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, tôn vinh các lễ hội. Cụ thể, Nhân dân cùng chính quyền đã nỗ lực gìn giữ, bảo tồn và đề xuất ghi danh di sản văn hoá phi vật thể quốc gia Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ, nghề xôi Phú Thượng; duy trì và phát triển nghề trồng đào, trồng quất, làm trà sen và khôi phục lại những làng nghề mai một như giấy dó Yên Thái, cá cảnh Yên Phụ… "Đặc biệt người dân đã có những đóng góp thiết thực vào các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị xanh – sạch – đẹp – văn minh, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đó là một minh chứng sống động cho việc thực hiện tốt các quy ước tổ dân phố đang trở thành công cụ hữu hiệu để quản lý, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng dân cư. Phát huy vai trò của hương ước, quy ước chính là phát huy những nét đẹp văn hóa nhằm xây dựng cộng đồng dân cư phát triển tốt đẹp hơn” - Bùi Thị Lan Phương chia sẻ.

Theo Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Trần Thị Vân Anh, việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trong thời gian qua đã đem lại những kết quả thiết thực đối với công tác quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư. Điều đó góp phần phát huy truyền thống tập quán tốt đẹp ở cơ sở; bài trừ các hủ tục lạc hậu; hình thành giá trị chuẩn mực xã hội phù hợp với truyền thống, bản sắc của địa phương. Bên cạnh đó, phát huy và mở rộng dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn minh, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Theo Sở VH&TT Hà Nội, hội nghị sẽ tiếp tục triển khai ở các cụm: Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, Sơn Tây, Ba Vì, Quốc Oai, Thạch Thất, Hoài Đức, Phúc Thọ…