BOK kêu gọi tăng cường quản lý nợ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thống đốc Ngân hàng T.Ư Hàn Quốc (BOK) Lee Ju-yeol vừa kêu gọi các thành phần kinh tế theo dõi chặt chẽ mức nợ nhằm tránh rủi ro từ nguy cơ biến động kinh tế toàn cầu.

Động thái này đưa ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chờ đợi quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong tháng 12 này.

Cụ thể, tại hội nghị giữa BOK và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đại diện BOK bày tỏ sự lo ngại về sự tăng cao của nợ tín dụng hộ gia đình tại Hàn Quốc, khiến chi tiêu tiêu dùng bị cắt giảm, kéo theo sự trì trệ của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á.

Ông Lee nhận định, một khi FED đưa ra quyết định tăng lãi suất vào cuối tháng này, các chính sách tài chính của Hàn Quốc cần được nới lỏng. Vì vậy, BOK kêu gọi các nhà đầu tư và chính quyền quan tâm hơn đến việc kiểm soát nợ để hạn chế bị ảnh hưởng từ bên ngoài.

Hiện nay, tổng số nợ tín dụng hộ gia đình Hàn Quốc đã lên đến 1.160 ngàn tỷ Won (1 ngàn tỷ USD), trong bối cảnh BOK đã cắt giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục 1%. Các chuyên gia kinh tế IMF đề xuất, chính phủ Hàn Quốc có thể giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng chính sách tài khóa và tiền tệ toàn diện.