Kinhtedothi - Chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận để "giải quyết dứt điểm và không đảo ngược", như lời của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Beung-Se, vấn đề phụ nữ Triều Tiên bị quân đội thực dân và phát xít Nhật Bản cưỡng ép làm nô lệ tình dục thời kỳ Nhật Bản xâm lược và chiếm đóng Triều Tiên trong nửa đầu của thế kỷ trước. Chỉ cần nhìn vào thời gian rất dài tồn tại dai dẳng vấn đề này thì cũng đã có thể coi thỏa thuận nói trên là bước khai thông đột phá rất quyết định đối với mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.
Hàn Quốc đã được đáp ứng một trong những điều kiện tiên quyết hàng đầu trong khi sự nhượng bộ này không dễ dàng chút nào đối với Chính phủ hiện tại ở Nhật Bản. Cho tới nay, phía Nhật Bản không phủ nhận vấn đề này và đã có một vài Thủ tướng Nhật Bản có ngôn từ này hay lời nói nọ thể hiện nhận thức theo hướng ấy. Nhưng Nhật Bản chưa đưa ra lời xin lỗi chính thức như phía Hàn Quốc đề nghị và làm cho phía Hàn Quốc hài lòng. Thỏa thuận mới nói trên tuy chưa thể thay thế hoàn toàn lời xin lỗi chính thức nhưng cũng là sự công nhận gián tiếp trách nhiệm pháp lý và đạo lý của phía Nhật Bản.
Có nhiều lý do khiến Chính phủ Nhật Bản hiện tại xuống thang với phía Hàn Quốc. Tuy cả hai đều là đồng minh chiến lược truyền thống của Mỹ nhưng nếu không giải quyết ổn thỏa vấn đề này thì quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản không thể được cải thiện cơ bản và đáng kể. Bị ràng buộc vào lợi ích an ninh với Mỹ ở khu vực, Hàn Quốc và Nhật Bản không thể không hợp tác với nhau về chính trị, quân sự, quốc phòng và an ninh. Không xích lại gần nhau, Nhật Bản hay Hàn Quốc đều không thể là đối thủ cạnh tranh và đối tác ngang bằng của Trung Quốc về kinh tế và thương mại cũng như sẽ bị Trung Quốc lấn lướt trong hợp tác và liên kết khu vực. Nhật Bản lại còn càng cần Mỹ và Hàn Quốc để đối phó với tình trạng bị Trung Quốc đẩy mạnh tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc càng khúc mắc thì Trung Quốc càng được lợi và Mỹ càng thêm khó xử nên hiệu ứng cuối cùng là sẽ càng thêm bất lợi đối với cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc. Không bị thúc ép bởi thời thế và tình thế như vậy, Nhật Bản và Hàn Quốc chắc chưa cùng nhau đi tới thoả thuận nói trên.
Bước đột phá này là kết quả mới nhất của quá trình hòa giải và hòa dịu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc trong thời gian trước đó. Nó mở ra cho hai nước này thời kỳ quan hệ mới nhưng đồng thời sẽ gây áp lực mạnh mẽ từ phía Trung Quốc đối với Nhật Bản. Quân đội thực dân và phát xít Nhật Bản cũng đã gây ra nhiều tội lỗi đối với Trung Quốc thời kỳ xâm lược và chiếm đóng Trung Quốc. Sớm hay muộn thì rồi tới đây, Nhật Bản cũng sẽ phải biểu lộ trách nhiệm về pháp lý và đạo lý đối với Trung Quốc như đối với Hàn Quốc.
Tin đọc nhiều

Yếu tố không ngờ biến cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky thành "chảo lửa"

Phát biểu gây sốc của Phó Tổng thống Mỹ Vance tại Hội nghị An ninh Munich

Tỷ phú Warren Buffett hé lộ "3 trụ cột" làm nên nước Mỹ vĩ đại

Thỏa thuận hòa bình Ukraine - cơ hội vàng để tái khởi động Nord Stream 2?
