Cần cơ chế đặc thù cho Hà Nội trong đào tạo cán bộ

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 12/4, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị làm việc với Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của TP Hà Nội và việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng và Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị về phía TP Hà Nội có Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.

Gần 1,9 triệu lượt cán bộ được bồi dưỡng kiến thức

Theo Phó trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Nguyễn Minh Long, Hà Nội là địa phương có số lượng đầu mối tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lớn nhất cả nước. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của TP có hơn 130.000 người (không bao gồm cán bộ, công chức cấp xã); tổng số cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý 863 đồng chí.

Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác của TP Hà Nội được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Trọng tâm là thực hiện tốt công tác đào tạo lý luận chính trị và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô trong tình hình mới.

Ngoài ra, từng bước đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đa dạng hóa các hình thức đào tạo gắn với nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác bồi dưỡng. Công tác quản lý, kỷ luật, kỷ cương trong đào tạo, bồi dưỡng được tăng cường; Công tác tổ chức các lớp được thực hiện bài bản và có sự phối hợp tích cực, chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan của TP. Nhận thức của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng có chuyển biến rõ rệt, tinh thần thái độ nghiêm túc.

Trong 5 năm (2018-2022), TP đã phối hợp tổ chức 12 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung với gần 900 học viên và cử trên 700 học viên đi học các lớp hệ tập trung tại Học viện. Cũng trong giai đoạn này TP tổ chức 111 lớp Trung cấp lý luận chính trị với gần 9.000 học viên.

Ngoài ra, TP đã mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho gần 1,9 triệu lượt người bao gồm các đối tượng: cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của TP, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác thuộc khối các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP, khối các cơ quan Nhà nước, đại biểu HĐND các cấp và bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính cho công chức, viên chức của TP…

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Đạt 39/55 chỉ tiêu thuộc 6 nhóm tiêu chí

Báo cáo về kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Phạm Minh Anh cho biết, sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, đến nay TP chuẩn bị ban hành “Chiến lược phát triển trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đến năm 2030, tầm nhìn 2045” và “Đề án xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP Hà Nội đạt trường chính trị chuẩn”.

Ngoài ra, từ năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức bộ máy của trường theo đúng quy định và hiện tại trường có 3 khoa, 2 phòng (trước đó 5 khoa, 3 phòng). Hàng năm TP có kế hoạch cụ thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng giao cho trường đảm nhận. Trong 5 năm qua, việc thực hiện kế hoạch đều đạt kết quả tốt. Những năm gần đây, TP cũng đã quan tâm đến việc giao các nhiệm vụ khoa học để từng bước phát huy vai trò nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường.

Bên cạnh đó, TP cũng quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của TP. Năm 2022, TP đã bố trí vốn để xây dựng cơ sở mới cho trường, trên diện tích hơn 4,2ha. Dự kiến năm 2026 đưa vào sử dụng, đảm bảo về quy mô, chất lượng và hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển mới của Thủ đô và T.Ư giao. Đến nay, trường đã đạt 39/55 chỉ tiêu thuộc 6 nhóm tiêu chí theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận hội nghị.
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận hội nghị.

"Hà Nội rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ"

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong những năm qua, Hà Nội rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác này, bao trùm là Đề án 04-ĐA/TU ngày 20/9/2017 về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý”. Thành ủy cũng thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Trên cơ sở những kết quả, hạn chế, khó khăn và nhiệm vụ đã đề ra đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng trường chính trị chuẩn, Hà Nội đề xuất Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kiến nghị với Trung ương có cơ chế đặc thù cho Hà Nội về tỉ lệ được cử cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Đồng thời, xây dựng và ban hành Khung chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với từng loại hình bồi dưỡng bồi dưỡng. Ban hành Quy định cụ thể, thống nhất về công tác đánh giá, xếp loại học viên sau các khóa bồi dưỡng. Hà Nội cũng kiến nghị Học viện tạo điều kiện để viên chức, giảng viên, nhất là những giảng viên đã công tác tại trường từ 5 năm trở lên được học cao cấp lý luận chính trị. Quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên của trường được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tăng cường phối hợp trong đào tạo cán bộ

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của Thành ủy Hà Nội trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Qua đó có những chuyển biến rất rõ nét, bài bản, nền nếp; nội dung và chương trình đào tạo đã bám sát, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Hà Nội vẫn cần phải quan tâm, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong đổi mới việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản chỉ đạo mới của Đảng và cập nhật, đáp ứng yêu cầu thay đổi rất nhanh của tình hình thực tiễn. Đồng thời, có sự chia sẻ những kinh nghiệm hay của các tỉnh, TP. Kế thừa các bài học kinh nghiệm tốt đã được tổng kết, đúc rút. Phương pháp đào tạo cũng cần thay đổi, chú trọng ứng dụng công nghệ trong quản lý học viên.

Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Hà Nội cần bám sát Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để từ đó xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong quá trình đó cần tăng cường phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị trường cần chủ động rà soát những vấn đề còn thiếu so với Quy định số 11-QĐ/TW. “Từng cán bộ, giảng viên nhà trường cũng cần tự học, tự hoàn thiện bản thân thông qua việc đi biệt phái, tham gia các cuộc họp của TP để nắm bắt thực tế về tình hình kinh tế - xã hội” - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Về những kiến nghị của TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và khẳng định, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh luôn ủng hộ Hà Nội trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.