Cầu Mỹ Thuận ún ứ vì dòng xe về TP Hồ Chí Minh mùng 6 Tết

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưa và chiều 27/1 (tức mùng 6 Tết), dòng xe liên tục từ các tỉnh đổ dồn về TP Hồ Chí Minh. Nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 bị ùn ứ.

Chiều ngày 27/1, hàng vạn người và phương tiện từ các tỉnh miền Tây đổ dồn về TP Hồ Chí Minh qua Quốc lộ 1. Nhiều đoạn đông nghẹt, khó di chuyển, các phương tiện phải nhích từng chút một. Ngay tại lối ra Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, hàng ngàn xe từ các hướng di chuyển ra vào đã khiến giao thông khu vực này bị ùn ứ.

Đoàn xe nối dài, có lúc phải nhích dần ở đoạn gần Cầu Mỹ Thuận đi qua địa phận Tiền Giang

Theo quan sát của phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, trưa 27/1 đã có hàng ngàn phương tiện xe khách, xe ô tô gia đình, các loại xe tải đi từ hướng Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu về TP Hồ Chí Minh đã phải nối dài di chuyển rất chậm.

Nhiều đoạn ùn tắc kéo dài hàng km trên Quốc Lộ 1 từ Cầu Mỹ Thuận đi qua địa phận huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang; đoạn từ Cầu Mỹ Thuận đến tuyến tránh TP Vĩnh Long đi về Cần Thơ cũng gặp tình trạng tương tự.

Ngược lại, tuyến lưu thông từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh Miền Tây lượng xe ít hơn, chủ yếu là các phương tiện xe tải chở hàng hóa và xe khách.

Đoàn xe nối dài ngay tại Cầu Mỹ Thuận
Đoàn xe nối dài ngay tại Cầu Mỹ Thuận

Theo quy định, hôm nay mùng 6 âm lịch là hết nghỉ Tết, các cơ quan bắt đầu đi làm trở lại. Tuy vậy, ngày mai thứ 7 và Chủ Nhật người lao động được nghỉ, lượng người và xe đổ dồn về TP Hồ Chí Minh vẫn đông do tâm lý lo lắng bị kẹt xe vào Chủ nhật tới.

Chị Mai Phương, công nhân ở Khu công nghiệp Bình Chánh TP Hồ Chí Minh cho biết, Công ty cho nghỉ đến hết ngày Chủ nhật, thứ Hai mới đi làm trở lại. Tuy vậy, do lo ngại sẽ kẹt xe như mọi năm nên chị đã chủ động đi sớm. “Vừa nghỉ ngơi dọn dẹp, vừa có thời gian chuẩn bị đi làm, nhưng không ngờ vẫn bị kẹt xe. Kiểu này chắc đến tối mới tới nơi” – chị Phương lo lắng.