Chiến đấu cơ Mỹ bắn hạ thêm vật thể chưa xác định trên không phận Canada

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Lãnh đạo Canada thông báo các lực lượng của nước này sẽ thu thập và phân tích các mảnh vỡ từ vật thể vừa bị máy bay quân sự của Canada và Mỹ bắn hạ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau.  Ảnh: AP
Thủ tướng Canada Justin Trudeau.  Ảnh: AP

Theo CNN, quân đội Mỹ bắn hạ vật thể không xác định trên bầu trời Canada, vụ việc thứ hai trong nhiều ngày sau vụ phá hủy khinh khí cầu Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Mỹ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 11/2 cho biết ông đã ra lệnh bắn hạ “một vật thể không xác định xâm phạm không phận Canada” và mục tiêu đã bị hạ phía trên khu vực Yukon.

“Tôi đã ra lệnh bắn hạ một vật thể không xác định vi phạm không phận Canada. Lực lượng Norad của Mỹ đã bắn hạ vật thể trên ở khu vực Yukon” - ông Trudeau viết trên Twitter.

Theo nhà lãnh đạo Canada, ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden về vụ việc. Đây là vật thể thứ 3 được phát hiện xâm nhập không phận Bắc Mỹ trong 2 tuần qua.

Nhà Trắng hôm 11/2  cũng xác nhận rằng Thủ tướng Trudeau và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép bắn hạ. Lầu Năm Góc cho biết vật thể này lần đầu tiên được phát hiện trên bầu trời Alaska vào tối ngày 10/2.

Theo đó, một máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ đã bắn hạ vật thể này, trong chiến dịch do Bộ Tư lệnh Phòng không Vũ trụ Bắc Mỹ (Norad) tiến hành. Đây là bộ chỉ huy chung giữa Mỹ và Canada, chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực này. 

Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng hai chiếc F-22 kết hợp với máy bay Canada theo dõi vật thể khi nó bay qua không phận Mỹ vào tối 10/2, sau đó tiếp tục theo dõi khi nó bay từ Alaska vào Canada.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand nói rằng bà đã thảo luận về vụ việc này với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, đồng thời hai bên “tái khẳng định cam kết cùng hợp tác bảo vệ chủ quyền của nhau”.

Trước đó, cũng trong ngày 10/2, quân đội Mỹ bắn hạ một vật khác có kích thước bằng một chiếc ô tô, ngoài khơi bờ biển Alaska. Nhà Trắng chưa bình luận về vụ việc mới. 

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh máy bay chiến đấu của Mỹ ngày 4/2 vừa qua đã bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua không phận Mỹ ở khu vực ngoài khơi Carolina, trên Đại Tây Dương.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là khí cầu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng.

Việc khinh khí cầu dân sự này xuất hiện trong không phận Mỹ là ngoài ý muốn, khinh khí cầu đi chệch hướng quá xa so với lộ trình dự kiến do ảnh hưởng của gió và khả năng tự điều chỉnh hạn chế.