Chiến sự tại Ukraine: Tình báo Đức dự đoán Nga sẽ sớm kiểm soát Donbass

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan Tình báo đối ngoại (BND) của Đức vừa nhận định, quân đội Nga sẽ sớm kiểm soát phần còn lại của Donbass từ tay các lực lượng Ukraine.

Theo tạp chí Der Spiegel và RT, trong một cuộc họp gần đây, BND lo ngại rằng sự kháng cự của Ukraine sẽ bị phá vỡ trong vòng 4 tới 5 tuần tới.

Quân nhân Nga ở Donbass, Ukraina ngày 3/6./022. Ảnh : Soputnik
Quân nhân Nga ở Donbass, Ukraina ngày 3/6./022. Ảnh : Soputnik

Các nhà phân tích của BND lưu ý rằng trong khi quân Nga di chuyển chậm hơn so với giai đoạn đầu, thì họ vẫn có thể chinh phục những vùng lãnh thổ nhỏ mỗi ngày" - tạp chí Der Spiegel cho biết.

BND cho rằng lực lượng quân đội Nga có thể giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass vào tháng 8 tới.

Trong vài ngày gần đây, các lực lượng Nga tập trung giành quyền kiểm soát thành phố Severodonetsk và Lysychansk, thuộc phía đông Ukraine. 

Phát biểu trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Christine Lambrecht hôm 3/6, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk nói rằng "việc cung cấp những thiết bị hiện đại nhất cho Ukraine” và việc ra quyết định nhanh chóng về vấn đề này sẽ “đem lại chiến thắng nhanh hơn" cho Kiev. 

Moscow đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo phương Tây không nên cung cấp vũ khí cho Ukraine khi cho rằng điều đó càng làm leo thang cuộc xung đột hiện tại. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5/6 đưa ra cảnh báo rằng Moscow sẽ nhắm vào các mục tiêu mới nếu phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine. 

Trong một diễn biến liên quan, Moscow ngày 5/6 tuyên bố các cuộc không kích của Nga đã phá hủy xe tăng do nước ngoài cung cấp ở thủ đô Kiev của Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, thông tin trong cuộc họp báo thường kỳ rằng Nga đã không kích “ở ngoại ô Kiev, phá hủy xe tăng T-72 và các phương tiện bọc thép khác do các nước Đông Âu cung cấp và được giữ trong các cơ sở sửa chữa xe lửa”.

Thiếu tướng Konashenkov nói rằng, Nga cũng tấn công các mục tiêu quân sự ở Donbass, cũng như ở miền đông và miền nam Ukraina. Trong số những mục tiêu này, có nhiều bệ phóng tên lửa và 1 radar bao gồm nhiều bệ phóng tên lửa và một radar di động do Mỹ sản xuất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần