Chọn phe cánh

Bắc Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với việc công khai lên tiếng phụ họa Mỹ yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho mấy công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ, EU và Anh đã công khai thể hiện thái độ đứng hẳn về phía Mỹ và Canada trong chuyện mắc mớ hiện tại trực tiếp giữa Mỹ và Canada với Trung Quốc.

Cũng chính vì thế mà Trung Quốc đã nhanh chóng thể hiện quan điểm thái độ rõ ràng và cứng rắn đối với EU và Anh.

Sự lựa chọn phe cánh này là quyết định chính trị khá muộn màng của EU và Anh. Thực chất là sự thắng thế của quan điểm "thà khó xử với Trung Quốc còn hơn khó xử với Mỹ và thà chỉ khó xử với Trung Quốc còn hơn khó xử với cả Mỹ và Trung Quốc". Bên cạnh đó còn có thể thấy cho dù vẫn phải coi Trung Quốc là đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư quan trọng, EU và Anh vẫn chọn dành ưu tiên chính sách cao hơn với Mỹ. EU đang đàm phán với Mỹ về thỏa thuận thương mại mới trong khi Anh muốn duy trì triển vọng có được với Mỹ thoả thuận về hợp tác thương mại song phương sau khi ra khỏi EU. Cả hai đều ý thức được rằng, cuộc xung đột thương mại hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa dễ sớm được khắc phục và nếu có được giải pháp thông qua đàm phán thương mại đang được tiến hành thì giải pháp cũng chỉ là nhất thời và tình thế, chứ không phải là cơ bản và được lâu bền.

Một nguyên cớ quan trọng khác nữa cho sự lựa chọn nói trên của EU và Anh là bản thân hai đối tác này cũng muốn và phải cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc như Mỹ. Họ cần Mỹ làm đồng minh và giúp Mỹ là giúp chính họ, đứng về phía Mỹ là cách thức "cáo vừa mượn oai của hùm" vừa tận lợi từ "sức của hùm".