Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội

Chủ thể giám sát trong doanh nghiệp chính là các tổ chức chính trị-xã hội

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương lưu ý Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội quan tâm chủ thể giám sát trong cơ quan, doanh nghiệp chính là các tổ chức chính trị-xã hội; nhiệm vụ giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp thuộc trách nhiệm tổ chức Công đoàn.

Hôm nay, 10/4, tại Tổng Công ty May 10, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp (DN) Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ XIII sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội lần thứ III Đảng bộ Khối DN Hà Nội.

Dự Hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng kinh tế 

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN Hà Nội, hiện Đảng bộ Khối có 108 đảng bộ và 1 chi bộ cơ sở với hơn 14.500 đảng viên sinh hoạt trong các loại hình DN thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực. 

Nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối đã kết nạp 1.289 đảng viên, đạt 64,45% so với Nghị quyết Đại hội đã thông qua. Đảng ủy Khối, UBKT Đảng uỷ Khối tổ chức kiểm tra, giám sát 76 tổ chức Đảng và 50 đảng viên, trong đó 47 đảng viên diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 7 tổ chức Đảng và 14 đảng viên, thực hiện đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo chất lượng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Đáng chú ý, các DN trong Khối đã chú trọng hơn đến đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới; nâng cao trình độ quản trị, chất lượng nguồn nhân lực, sức cạnh tranh của sản phẩm; áp dụng phương thức bán hàng đa dạng; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường. Môi trường sản xuất, điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần người lao động (NLĐ) được cải thiện.

Nhìn chung các DN đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD), một số đơn vị vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; cung ứng khối lượng lớn sản phẩm hàng hoá, dịch vụ cho nhu cầu thị trường; tạo nguồn thu cho ngân sách, đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng kinh tế của Thủ đô, đất nước, đảm bảo việc làm, thu nhập NLĐ.

Phát huy tinh thần "Tương thân, tương ái", "Lá lành đùm lá rách", các DN trong Khối cũng tích hưởng ứng cuộc vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và của các cấp, ngành ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 gần 528 tỷ đồng, Quỹ Vaccine hơn 1.320 tỷ đồng, Quỹ “Vì biển, đảo năm 2021” gần 3 tỷ đồng, Quỹ “Sóng và máy tính cho em” hơn 16,47 tỷ đồng. Các DN tiếp tục duy trì, thực hiện hiệu quả hoạt động nhận chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi, tặng quà thương binh, gia đình chính sách; ủng hộ người nghèo kinh phí, xây nhà ở, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... hơn 817,8 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh thu các DN trong Khối đạt trên 360.000 tỷ đồng, nộp NSNN trên 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận gần 5.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân CBCNV gần 10 triệu đồng/người/tháng. Năm 2022, doanh thu trên 340.000 tỷ đồng, nộp NSNN 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận 13.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân 10,1 triệu đồng/người/tháng.

Thực hiện Chương trình 03 “Đẩy mạnh liên kết, hợp tác, phát triển DN trong Khối, thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2020-2025”… Đảng ủy Khối đã ký kết biên bản hợp tác với Đảng ủy Bưu chính Viễn thông và Đảng ủy Bưu điện Hà Nội; tổ chức 2 hội nghị ký kết biên bản liên kết, hợp tác song phương, đa phương giữa 27 DN, Viện nghiên cứu trong Khối. Tổng giá trị các hợp đồng liên kết, hợp tác giữa các đơn vị trong nửa nhiệm kỳ đạt 1.062,796 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, 6 ý kiến tham luận cơ bản thống nhất với 3 dự thảo, nhất là báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Khối, đồng thời nêu những khó khăn do hậu quả của đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng thị trường xuất khẩu do cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine gây ra, đã tác động tiêu cực đến tình hình SXKD của các DN trong nước. Từ đó kiến nghị, trước những khó khăn khách quan tác động, các DN trong nước cần có phối hợp, đẩy mạnh liên doanh liên kết nội khối để thúc đẩy SXKD. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể trong áp dụng các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy cho phù hợp thực tiễn, không gây khó cho DN…

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ XIII để sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội lần thứ III  
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ XIII để sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội lần thứ III  

Phát huy vai trò cầu nối tạo bứt phá phát triển kinh tế

Chúc mừng những kết quả Đảng bộ Khối DN Hà Nội đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương khẳng định: Với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao, bám sát chỉ đạo của T.Ư, TP và tình hình thực tiễn, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DN Hà Nội đã chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, khâu đột phá, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác, đóng góp vào phát triển chung của Thủ đô.

Từ đó, nhấn mạnh nhiệm vụ giám sát người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trong các DN thuộc trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, đồng chí lưu ý Đảng ủy Khối trong Nghị quyết chuyên đề về kiểm tra, giám sát trong DN cần quan tâm chủ thể giám sát trong các cơ quan, DN, đó là các tổ chức chính trị-xã hội; thực hiện nghiêm Quyết định 124 của T.Ư về công tác giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ lãnh đạo, đảng viên.

Đặc biệt, nêu rõ từ ngày 1/7/2023 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực, có điều khoản cụ thể điều chỉnh việc thực hiện dân chủ trong các DN, bà Nguyễn Lan Hương đề nghị Đảng ủy Khối nghiên cứu kỹ và bổ sung trong Nghị quyết theo hướng khuyến khích DN, đơn vị mở rộng nội dung thực hiện dân chủ trong DN đảm bảo quyền lợi của NLĐ một cách hợp pháp.

Cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã đề ra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị Đảng ủy Khối DN Hà Nội ngay sau hội nghị hôm nay tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong báo cáo; xác định trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, chi tiết vào những chỉ tiêu khó, chưa đạt được theo kế hoạch; đồng thời thường xuyên kiểm tra, kiểm đếm việc thực hiện, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố

Cùng đó, cần quan tâm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong DN, nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng chuyên trách tại cơ quan Đảng ủy Khối để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chăm lo phát triển DN bền vững, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đặc biệt lưu ý Đảng ủy Khối phải thực sự là cầu nối giữa các DN và Thành phố, để giải quyết, hoạch định chiến lược phát triển, tạo thuận lợi về hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy DN phát triển SXKD nhằm khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực. Đồng thời, cần tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi giữa các DN trong Khối để tạo ra những bứt phá mới trong phát triển kinh tế.

Ngoài ra, đề nghị quan tâm củng cố, xây dựng, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển tổ chức đoàn thể trong DN, nhất là ở những nơi chưa có tổ chức đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong DN, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, NLĐ, không để xảy ra đình công, lãn công, khiếu kiện đông người; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, NLĐ trong các DN, góp phần cùng Thành phố đảm bảo an sinh xã hội.

Trân trọng cảm ơn ý kiến tham luận của các đại biểu và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Bí thư Đảng ủy Khối DN Hà Nội Nguyễn Trường Sơn cho biết, đây là những góp ý rất quan trọng để Đảng ủy Khối bổ sung, hoàn thiện vào 3 dự thảo vừa được thảo luận. Trên cơ sở những phản ánh, kiến nghị của các DN, Đảng ủy Khối sẽ có kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các DN trong Khối phát triển ổn định.