Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Quận Hoàn Kiếm đề ra giải pháp mạnh mẽ hơn trong thực hiện nhiệm vụ

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Quận Hoàn Kiếm cần triển khai ngay việc phát triển KT-XH trong điều kiện Thủ tướng đã ban hành nghị quyết về thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 hiệu quả..." - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.

Sáng nay, 29/12, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ Quận ủy và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự, chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo kiểm điểm tập thể của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm năm 2021 do Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong trình bày, năm 2021, Ban Thường vụ Quận ủy phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, quyết liệt, hiệu quả, hướng về cơ sở; tập trung triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển KT-XH. Kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển, thu ngân sách đạt kết quả tốt, tăng hơn cùng kỳ. ANCT-TTATXH được giữ vững. Công tác quản lý nhà nước trên nhiều mặt tiếp tục có tiến bộ. Cả hệ thống chính trị quận, phường triển khai đồng bộ, tích cực, chủ động, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn theo chỉ đạo của T.Ư và TP.

Quang cảnh Hội nghị kiểm điểm tại Quận ủy Hoàn Kiếm 

Đáng chú ý năm qua, UBND quận hoàn thành 18/19 chỉ tiêu HĐND quận đề ra. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 13.200 tỷ đồng, bằng 147,4% dự toán TP giao và 125,4% so với cùng kỳ (thuế ngoài quốc doanh đạt 9.242 tỷ đồng, bằng 140% so với cùng kỳ và đạt 140,7% dự toán năm). Ban Thường vụ Quận ủy cũng tập trung chỉ đạo tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề, làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm TTĐT-TTATGT-VSMT; thống nhất phương án tổ chức, quản lý sắp xếp các điểm giao thông tĩnh trên hè. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển văn hóa-xã hội, xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh; nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANCT-TTATXH nhất là các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước...

Song song đó, Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo tăng cường giáo dục rèn luyện, nâng cao phẩm chất, lối sống, đạo đức trong cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu trang phòng chống tham nhũng, lãng phí. Do thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tại quận đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thúc đẩy hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định khẳng định, Ban Thường vụ Quận ủy cũng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận. Nêu rõ trách nhiệm của tập thể và các cá nhân, Ban Thường vụ Quận ủy đề ra phương hướng, biện pháp cụ thể khắc phục trong năm 2022. Quận ủy và các cấp ủy cơ sở sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ quận, trọng tâm là 10 chương trình công tác của Thành ủy, 7 chương trình công tác của Quận ủy, gắn với tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã tiến hành kiểm điểm rất nghiêm túc, trách nhiệm. Báo cáo kiểm điểm cũng như các ý kiến thảo luận, đóng góp vào bản kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ và 3 cá nhân trong Thường trực Quận ủy rất thẳng thắn, cụ thể về những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế và phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TP chỉ rõ, quận Hoàn Kiếm có mật độ dân cư lớn, đã kết quả nổi bật trong công tác phòng chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, các chương trình công tác của Thành ủy và của Quận ủy; thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Chính phủ và các thông tư liên quan, Đề án 21 của Thành ủy về sắp xếp kiện toàn bộ máy ở cơ sở; trong điều kiện khó khăn, quận đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” nhất là về thu NSNN, trong đó thu ngoài quốc doanh đạt rất cao… “Trong điều kiện nhiều khó khăn, quận đã thực hiện rất tốt các nhiệm vụ chính trị, công việc được giao, đạt kết quả khả quan, cũng nhờ phát huy được tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, với một khí thế mới” - Chủ tịch HĐND TP khẳng định.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND TP lưu ý Ban Thường vụ Quận ủy nhận diện rõ hơn những hạn chế tồn tại để đề ra các biện pháp khắc phục hiệu quả, khoa học hơn trong thời gian tới, từ đó đạt được những sản phẩm có định lượng cụ thể. Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị quận đề ra giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2022, trong điều kiện yêu cầu đặt ra cho một quận trung tâm TP. Quan trọng là toàn hệ thống chính trị có đổi mới phương thức lãnh đạo, sáng tạo, sát thực tiễn, hướng tới đích cuối cùng là hiệu quả cao; dự báo đánh giá tình hình tốt, linh hoạt trong triển khai. Xác định công tác phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục có vai trò rất quan trọng, trên địa bàn cần rất lưu ý quản lý hoạt động thương mại dịch vụ, quan tâm hệ thống y tế cơ sở, kiểm tra chặt chẽ việc theo dõi điều trị F0 tại nhà…

"Quận cần triển khai ngay việc phát triển KT-XH trong điều kiện Thủ tướng đã ban hành nghị quyết về thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 hiệu quả. Cùng đó, xem xét những quy định, chỉ thị nào của T.Ư và TP ban hành mà quận cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai; tranh thủ sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của TP và phối hợp các sở ngành để đạt kết quả tốt, trong quá trình đó có vướng mắc cần kịp thời phản ánh trao đổi với TP" - Chủ tịch HĐND TP nêu rõ.
Trước mắt, chuẩn bị cho Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Chủ tịch HĐND TP đề nghị quận Hoàn Kiếm vừa đảm bảo an ninh an toàn vừa có cách thức phù hợp để phòng chống dịch nhất là ở những nơi tập trung đông người; chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, đối tượng gặp khó khăn trên quan điểm “nhà nhà, người người đều có Tết”.