Chưa khai hội, Yên Tử đã thu hút hàng vạn du khách thập phương

Theo VOV
Chia sẻ Zalo

Dù chưa chính thức khai hội Xuân Yên Tử 2017, nhưng trong 4 ngày Tết nguyên đán đã có gần 10 vạn du khách thập phương về Yên Tử.

Theo thông tin từ Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, tính từ 28/1 đến hết 31/1 (tức từ mùng 1 đến 5 Tết âm lịch), Yên Tử đã đón trên 7.3 vạn du khách về tham quan, hành hương, lễ Phật, tăng 3% so với cùng kỳ.
 Dòng người đông nghẹt chen chân vào lễ tại khu di tích Yên Tử
Đặc biệt, lượng khách bắt đầu về đông từ mùng 3 Tết, ngày cao điểm đạt gần 4 vạn người hành hương. Đây là những con số rất tích cực nằm trong mục tiêu sẽ đón trên 2 triệu lượt khách về tham quan, vãn cảnh, lễ Phật tại Yên Tử năm 2017.
Do lượng khách lớn từ khắp mọi nơi về hành hương lễ Phật nên ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới, hệ thống cáp treo Yên Tử đã liên tục hoạt động hết công suất nhưng vẫn xảy ra tình trạng xếp hàng dài chờ lên và xuống núi khi lượng du khách đông đổ dồn cùng một lúc.
 Đoạn bậc thang đá dẫn lên chùa Hoa Yên cũng là nơi xảy thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc.

Nhiều du khách đợi chờ cáp treo quá lâu đã phương án hành hương bằng đường bộ. Tuy nhiên, trên tuyến đường bộ, ở nhiều khu vực đường dẫn lên Giải Oan, Hoa Yên, Chùa Đồng… cũng xảy ra tắc cục bộ do lượng khách quá đông.
Bà Nguyễn Thị Lý, phật tử tỉnh Hải Dương, cho biết, năm nay thời tiết khá đẹp, rất thuận lợi cho việc hành hương lễ Phật, dù chặng đường dài nhưng bà và các con sẽ cố gắng lên tận đỉnh Chùa Đồng để chiêm bái Đức Phật, sau đó sẽ tận hưởng không khí núi rừng nơi đây.
Lễ hội Yên Tử 2017 sẽ chính thức diễn ra tại Chùa Trình vào ngày 6/2 ( tức mùng 10 tháng Giêng). Đây được coi là một trong những lễ hội xuân lớn và kéo dài nhất cả nước – khoảng 3 tháng./.