Chuẩn bị diễn tập ứng phó thiên tai khu vực ASEAN

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại cuộc họp chiều 30/8, các cơ quan liên quan đã có báo cáo các công việc triển khai cho cuộc diễn tập ARDEX-13 với sự tham gia của Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai (ACDM), các quan sát viên, lực lượng phối hợp của các nước ASEAN, cũng như một số cơ quan đầu mối quản lý thiên tai các quốc gia trong khu vực đông Á, châu Úc, các tổ chức quốc tế...

Theo dự kiến, cuộc diễn tập quy mô lớn với sự tham gia của hơn 2.000 người, bao gồm 4 nội dung tình huống: Sơ tán, cứu trợ khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt; Ứng cứu sập đổ công trình, tìm kiếm cứu nạn; Ứng phó sự cố hoá chất độc, hỗ trợ y tế mức 1; Hỗ trợ y tế mức 2 - triển khai bệnh viện dã chiến. Địa điểm cuộc diễn tập ARDEX - 13 được tổ chức ở khu vực Sơn Tây, Hà Nội.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Bộ NN&PTNT, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn làm đầu mối, cùng các cơ quan liên quan rà soát lại chu đáo, khẩn trương các kế hoạch, nhiệm vụ thuộc nội dung chuẩn bị ARDEX - 13, thống nhất kỹ các tình huống, bài tập trọng tâm. Đặc biệt là vấn đề hậu cần, chuẩn bị lực lượng tham gia diễn tập, vấn đề đón tiếp và phối hợp hoạt động với các đại biểu, lực lượng tham gia nước ngoài.