Chứng khoán Mỹ kéo dài đà thăng hoa, S&P 500 phá kỷ lục

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ tiếp tục khởi sắc, trong đó S&P 500 và Nasdaq Composite đều lập kỷ lục mới khi giới đầu tư chờ đợi các phát biểu mới nhất của giới chức Fed về chính sách tiền tệ.

Cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng tăng mạnh trong phiên 17/6 . Ảnh: CNBC
Cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng tăng mạnh trong phiên 17/6 . Ảnh: CNBC

Theo CNBC, chối phiên giao dịch ngày 17/6, chỉ số S&P 500 cộng 0,77% lên 5.473,23 điểm, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,95% lên 17.857,02 điểm. Chỉ số Dow Jones cũng nhảy vọt 188,94 điểm (tương đương 0,49%) lên 38.778,10 điểm và chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp.

“Ngày hôm nay là một sự tiếp nối của những gì đã diễn ra trong tuần trước. Chúng tôi nhận thấy tâm lý của nhà đầu tư lạc quan hơn, trong khi các số liệu thể hiện nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng vững vàng, Ngoài ra, thị trường cũng đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay” - Giám đốc điều hành Greg Bassuk của công ty AXS Investments nhận định với đài CNBC.

Cổ phiếu công nghệ vốn hóa siêu lớn (megacap) đã thúc đẩy đà tăng của chỉ số S&P 500. Lĩnh vực công nghệ trong chỉ số này đã vọt lên 1,2%. Trong đó, cổ phiếu Microsoft leo dốc hơn 1%, Apple tăng khoảng 2%. Amazon và Meta (Facebook) cũng giao dịch khởi sắc.

Đầu phiên, cổ phiếu Nvidia tiếp tục chạm mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, cổ phiếu này đã giảm nhẹ khi đóng cửa phiên giao dịch. State Street cho biết, nhà sản xuất bán dẫn giá trị nhất thế giới có thể chiếm tới hơn 20% tỷ trọng sau khi công ty tái cân bằng lại ETF về công nghệ của mình.

Cổ phiếu một hãng chip khác là Broadcom cũng tăng 5,4%, đạt mức cao kỷ lục mới, sau khi nhảy vọt tới 23% trong tuần trước.

Chuyên gia thị trường cấp cao Daniela Hathorn của Công ty Capital.com nói với hãng tin Reuters rằng giới đầu tư không có nhiều lý do để bán cổ phiếu ở thời điểm này khi thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được xung lực quan trọng.

Phiên tăng điểm mạnh của Phố Wall diễn ra sau khi S&P 500 và Nasdaq Composite vằ ghi nhận tuần tăng thứ 7 trong 8 tuần. Buớc sang tuần mới, nhà đầu tư băn khoăn liệu thị trường cổ phiếu có thể duy trì được đà tăng bùng nổ hiện tại hay không.

Chiến lược gia đầu tư cấp cao Mona Mahajan tại Edward Jones, cho biết: “Nhìn chung, các nguyên tắc cơ bản và bối cảnh vẫn hỗ trợ, song chúng tôi dự báo sẽ có những đợt điều chỉnh trong thời gian tới”.

Theo bà Mahajan, thị trường thường chứng kiến 2-3 đợt điều chỉnh trong mỗi năm giao dịch.

Trong một cập nhật mới nhất, ngân hàng Goldman Sachs đã nâng mục tiêu cuối năm 2024 đối với chỉ số S&P 500 lên 5.600 điểm từ 5.200 điểm trước đó. Trong khi đó, Evercore ISI nâng mục tiêu cho chỉ số chuẩn lên 6.000 điểm vào cuối năm từ dự báo trước đó là 4.750 điểm.

Cả hai công ty môi giới kể trên đều chỉ ra sức mạnh trong lĩnh vực công nghệ và sự nhiệt tình đối với trí tuệ nhân tạo là lý do cho việc nâng dự báo lạc quan của mình.

Tuần này, các nhà đầu tư sẽ theo dõi dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 5, dự kiến được công bố vào ngày 18/6 cũng như doanh số bán nhà và nhà ở, được công bố vào cuối tuần. 

Thị trường cũng đang theo dõi chặt chẽ các bình luận sắp tới từ Chủ tịch Fed tại Philadelphia Patrick Harker và Thống đốc Hội đồng quản trị Fed Lisa Cook vào cuối ngày thứ Hai.

Chủ tịch Fed khu vực Minneapolis, Neel Kashkari, hôm 16/6 dự báo sẽ cắt giảm lãi suất 1 lần trong năm nay, có thể vào tháng 12. 

Ông Kashkar bày tỏ sự ngạc nhiên bởi sự phát triển mạnh mẽ của thị trường lao động Mỹ dù Fed đã tăng mạnh lãi suất trong các năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, ông mong đợi sự hạ nhiệt nhiều hơn trong thời gian tới.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 61,5% Fed giảm lãi suất vào tháng 9, giảm từ mức 70% của phiên trước.

Các kỳ vọng về lãi suất của Fed đã biến động mạnh trong những ngày gần đây, cho thấy nhà đầu tư còn quan ngại về tình hình chính sách tiền tệ trong thời gian còn lại của năm.