Chứng khoán Mỹ phấn khích nhờ Fed, Dow Jones leo dốc gần 300 điểm

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tăng điểm trong ngày 7/2 sau những bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell được đánh giá là ít diều hâu hơn dự kiến.

Chỉ số Dow Jones tăng gần 300 điểm khi đóng cửa phiên ngày 7/2. Ảnh: CNBC
Chỉ số Dow Jones tăng gần 300 điểm khi đóng cửa phiên ngày 7/2. Ảnh: CNBC

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số Dow Jones tăng 265,67 điểm (tương đương 0,78%) lên mức 34.156,69 điểm, chỉ số S&P 500 cộng 1,29% đạt 4.164 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 1,9% lên mức 12.113,79 điểm.

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall phục hồi mạnh trong phiên này khi đón nhận thông điệp mới nhất của Chủ tịch Fed. Có thời điểm chỉ số Dow Jones vọt hơn 275 điểm, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite cùng tăng hơn 1%.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington hôm 7/2, ông Powell cho rằng ông kỳ vọng 2023 sẽ là một năm "lạm phát giảm đáng kể".

Nhà đầu tư hào hứng khi người đứng đầu Fed nói về giảm phát, hy vọng đây là tín hiệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể tiếp tục giảm tốc độ tăng lãi suất.

Dù bày tỏ ngạc nhiên về triển vọng tích cực từ báo cáo tiền lương phi nông nghiệp tháng 1 của Mỹ, nhưng ông Powell cũng thừa nhận việc kiểm soát lạm phát sẽ mất nhiều thời gian.

Đề cập đến bế tắc tài khóa liên quan tới trần nợ công, Chủ tịch Fed cho biết Quốc hội sẽ phải xử lý vấn đề và Ngân hàng Trung ương Mỹ không thể giải cứu nền kinh tế nếu chính phủ vỡ nợ.

Tuần trước, Fed giảm tốc độ tăng lãi suất về 0,25 điểm phần trăm. Và ông Powell tin rằng Fed đang đạt kết quả tích cực trong việc kéo giảm lạm phát. Nhận định đó được thị trường đánh giá là mềm mỏng hơn và giúp cổ phiếu tăng mạnh.

“Thị trường đang đánh giá hai kịch bản khác nhau: nền kinh tế bị suy thoái và không xảy ra suy thoái. Cả hai kịch bản đó đều bị chi phối bởi những gì Fed sẽ làm. Đối với thị trường, mỗi kịch bản đều có sự phụ thuộc lớn vào việc bao giờ thì Fed kết thúc chiến dịch thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ” - Giám đốc chiến lược Dave Grecsek của Aspirant nhận định với hãng tin CNBC.

Theo kinh tế trưởng Seth Carpenter của ngân hàng Morgan Stanley, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên này chủ yếu nhờ bình luận mới nhất của Chủ tịch Fed về lạm phát. “Nhà đầu tư đẩy mạnh mua cổ phiếu trở lại sau khi đón nhận quan điểm bồ câu từ lãnh đạo Fed mặc dù báo cáo việc làm tăng trưởng tích cực”.

Trước đó cùng ngày, ông Neel Kashkari - Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, cho biết số liệu việc làm bùng nổ trong tháng 1/2023 là bằng chứng về việc Fed còn nhiều việc phải làm để kiểm chế lạm phát.

Ông Kashkari ủng hộ tiếp tục nâng lãi suất quỹ liên bang từ khoảng 4,5 – 4,75% hiện nay lên 5,4%, cao hơn mức trung bình 5,1% mà các quan chức Fed dự báo. “Chúng tôi còn nhiều việc phải làm và hiểu rằng nâng lãi suất có thể kéo giảm lạm phát” - ông Kashkari trả lời phỏng vấn CNBC sáng 7/2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần