Chứng khoán Mỹ rơi tự do sau tuyên bố cứng rắn của Chủ tịch Fed

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên ngày 2/11 sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lạm phát vẫn còn quá cao và phát tín hiệu sẽ tiếp tục phải tăng mạnh lãi suất.

Chỉ số Dow Jones sụt hơn 500 điểm trong phiên ngày 2/11. Ảnh: CNBC
Chỉ số Dow Jones sụt hơn 500 điểm trong phiên ngày 2/11. Ảnh: CNBC

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones “bay” 505,44 điểm (tương đương 1,55%), xuống còn 32.147,76 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt 2,5%, về mức 3.759,69 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite mất 3,36% xuống còn 10.524,80 điểm.

Thị trường Phố Wall biến động mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo tăng lãi suất ở mức 0,75% sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Fed tăng lãi suất với tốc độ này nhằm kiềm chế đà tăng chóng mặt của lạm phát.

Mặc dù mức lãi suất này nằm trong dự báo của các nhà đầu tư nhưng việc Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố rằng cuộc chiến lạm phát của ngân hàng trung ương Mỹ còn lâu mới kết thúc đã khiến thị trường đảo chiều đi xuống.

Ban đầu, các chỉ số chính trên sàn Phố Wall đi lên khi Fed thông báo tăng lãi suất thêm 0,75%, nhưng báo hiệu khả năng thay đổi chính sách lãi suất trong tương lai. Tuy nhiên, những tuyên bố chính thức của ông Powell tại cuộc họp báo ngay sau đó đã khiến thị trường có đánh giá rõ ràng hơn về chính sách của Fed.

“Chúng ta vẫn còn những chặng đường phía trước và dữ liệu kể từ cuộc họp gần nhất của chúng tôi cho thấy mức lãi suất sẽ cao hơn dự kiến trước đây," ông Powell nói, ám chỉ FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất và mức lãi suất cao nhất có thể vượt dự đoán của thị trường. “Còn quá sớm để nói về việc ngừng tăng lãi suất” - Chủ tịch Fed cảnh báo.

Phát biểu với đài CNBC, ông Jack McIntyre - Giám đốc danh mục đầu tư tại Brandywine Global, nhận xét: "Giọng điệu trong các bình luận của Chủ tịch Powell là khá "diều hâu", đồng nghĩa là Fed vẫn tiếp tục mạnh tay trong cuộc chiến chống lạm phát và mức lãi suất sẽ cao hơn dự kiến trước đây. Hiện chưa có bất kỳ dấu hiệu nào về sự ôn hòa cho thấy Fed sẵn sàng tạm dừng tăng lãi suất".

Tuyên bố cứng rắn của Chủ tịch Fed khiến cổ phiếu công nghệ và tiêu dùng nằm trong số bị bán tháo mạnh nhất. Amazon, Netflix và Meta giảm gần 5% mỗi loại. Tesla và Salesforce lần lượt sụt 5,6% và 6,1%. Trong khi đó, Apple, Alphabet và Microsoft cũng đều giảm hơn 3% mỗi loại.

Quyết định lãi suất của Fed đưa ra sau một báo cáo cho thấy thị trường lao động của Mỹ tiếp tục vững mạnh. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp vốn được xem là một cơ sở quan trọng để Fed duy trì sự cứng rắn. Báo cáo hàng tháng từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy thị trường lao động Mỹ tăng trưởng tốt hơn dự báo trong tháng 10.

Năm nay, lãi suất tăng, lạm phát cao và tăng trưởng kinh tế giảm tốc là những yếu tố gây bất lợi đối với thị trường chứng khoán toàn cầu, trong đó có giá cổ phiếu ở Phố Wall. Sau phiên lao dốc trong ngày thứ Tư, Dow Jones đã giảm hơn 11,5% từ đầu năm, S&P 500 mất 21,1%, và Nasdaq sụt 32,7%.

Katie Stockton - nhà sáng lập và đối tác quản lý tại Fairlead Strategies, cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ có thể tiếp tục đi xuống từ nay đến cuối năm 2022. “Chúng tôi đang phân tích diễn biến của thị trường Phố Wall trong 200 ngày gần đây, nhiều khả năng thị trường cổ phiếu sẽ tiếp tục chứng kiến đợt bán tháo trong ngắn hạn”.

Theo bà Stockton, sàn Phố Wall khó có thể lặp lại đà phục hồi ấn tượng của tháng 10.

Trước đó, các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh trong tháng 10, chấm dứt chuỗi 2 tháng giảm liên tiếp. Riêng chỉ số Dow Jones ghi nhận tháng giao dịch tốt nhất kể từ năm 1976.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần