Chứng khoán Mỹ tiếp tục thăng hoa nhờ Fed, Dow Jones nhảy vọt gần 600 điểm

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên ngày 2/11 khi nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đã hoàn tất chiến dịch tăng lãi suất trong năm 2023.

Chỉ số Dow Jones  tăng gần 600 điểm trong phiên 2/11. Ảnh: CNBC
Chỉ số Dow Jones  tăng gần 600 điểm trong phiên 2/11. Ảnh: CNBC

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số Dow Jones leo dốc tới 564,5 điểm, tương đương 1,7% lên mức 33.839,08 điểm, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 6.

Chỉ số S&P 500 cộng 1,89% và khép phiên ở mức 4.317,78 điểm, cũng chứng kiến phiên giao dịch tốt nhất kể từ tháng 4. Chỉ số này lần đầu tiên đạt mức tăng hơn 1% kể từ tháng 2.

Nasdaq Composite nhích thêm 1,78% lên mức 13.294,19 điểm, đánh dấu phiên khởi sắc nhất kể từ tháng 7.

Tính từ đầu tuần đến nay, chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 4,9%, Dow Jones cộng 4,4% còn Nasdaq Composites vọt hơn 5%.

Đà tăng điểm diễn ra trên diện rộng khi tất cả 11 lĩnh vực của S&P 500 đều chốt phiên với sắc xanh. Dẫn đầu là lĩnh vực năng lượng và bất động sản với mức tăng đồng loạt là 3,1%.

Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sụt 12 điểm cơ bản xuống còn 4,668% trong ngày 2/11. Cuối tháng trước, lo ngại Fed sẽ giữ lãi suất cao trong thời gian lâu hơn đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt ngưỡng nhạy cảm 5% lần đầu tiên sau 16 năm.

Bên cạnh đó, các báo cáo mới nhất cho thấy áp lực lạm phát ở Mỹ hạ nhiệt và thị trường lao động bớt thắt chặt. Những dữ liệu này càng củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Fed có thể ngừng chiến dịch tăng lãi suất trong năm nay.

Theo số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 2/11, chi phí lao động bất ngờ sụt giảm trong quý 3 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng  lên con số 217.000.

Trong ngày 2/11, chỉ số biến động Cboe (VIX) - chỉ số đo lường trạng thái biến động chung của thị trường Phố Wall, giảm xuống 16,12 điểm và là mức thấp nhất trong 3 tuần.

CNBC cho biết giới đầu tư đang dự đoán Fed không thực hiện thêm bất kỳ đợt nâng lãi suất bổ sung nào trong năm nay.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường dự đoán xác suất Fed tung ra một đợt tăng lãi suất nữa trong tháng 12 tới là 14,6%. Trong khi đó, vào tháng 10 vừa qua, thị trường vẫn đánh giá rằng khả năng này lên tới khoảng 39%.

Giới đầu tư đặt kỳ vọng rằng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 5/2024.

​Trước đó, kết thúc cuộc họp chính sách ngày 1/11, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất lần thứ hai liên tiếp ở mức 5,25-5,5%. Kết quả cuộc họp này của Fed đã giúp chứng khoán Mỹ và toàn cầu tăng mạnh trong phiên giao dịch cùng ngày.

Bà Megan Hornerman - Giám đốc đầu tư tại Verdence Capital Advisors, nhận định với đài CNBC: “Thị trường chứng khoán đã phục hồi sau nhiều  tháng giao dịch ảm đạm và chứng kiến một đợt bán tháo trái phiếu lớn. Fed đã phát tín hiệu sẽ chấm dứt chính sách thắt chặt tiền tệ. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn phải thận trọng chờ đợi một số dữ liệu kinh tế để xác nhận xem liệu Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong thời gian dài hay không”. 

Ngoài ra, chuyên gia cũng lo ngại rằng các nhà đầu tư có thể đang lạc quan quá mức, nhất là khi Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm 1/11 lưu ý rằng sẽ không loại trừ khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

“Tôi cho rằng lạm phát sẽ còn biến động. Vấn đề khiến tôi lo ngại là áp lực lạm phát rất dễ tăng nhiệt trở lại” - bà Hornetman nói.