Chứng khoán thế giới ảm đạm trước diễn biến “nóng” tại Nga

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán châu Âu lao dốc, còn cổ phiếu châu Á giao dịch trái chiều phiên ngày 28/2 khi nhà đầu tư theo dõi tình hình chiến sự ở Ukraine và các tác động của lệnh trừng phạt đối với Nga

Thị trường chứng khoán châu Âu giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Chỉ số chứng khoán châu Âu Stoxx 600 giảm 1,7% trong phiên ngày 28/2.

Trong khi đó, thị trường cổ phiếu châu Á diễn biến trái chiều trong phiên ngày 28/2 khi nhà đầu tư vẫn dõi theo tình hình chiến sự ở Ukraine và các tác động từ lệnh trừng phạt của các nước phương Tây đối với Nga.

Thị trường cổ phiếu châu Á diễn biến trái chiều trong phiên ngày 28/2.
Thị trường cổ phiếu châu Á diễn biến trái chiều trong phiên ngày 28/2.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc nhuộm sắc đỏ ở phiên này khi chỉ số Thượng Hải mất 0,14%, còn chỉ số Thâm Quyến hạ 0,32%. Chỉ số Hang Seng tại sàn Hồng Kông cũng sụt 1,38%.

Các thị trường khác cũng giao dịch ảm đạm, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,3%, còn chỉ số Topix gần như đi ngang. Chỉ số chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương rộng nhất của MSCI bên ngoài Nhật Bản giảm 0,79%.

Tuy nhiên, tại thị trường Hàn Quốc, Kospi quay đầu phục hồi tăng 0,11% ở cuối phiên, và chỉ số Kosdaq cộng 0,6%. Chỉ số S&P/ASX 200 tại thị trường Australia cũng cộng 0,61% sau khi giảm nhẹ ở đầu phiên.

Chứng khoán toàn cầu đã biến động mạnh trong tuần trước sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Chứng khoán Mỹ kết thúc tuần trong sắc xanh, song các chỉ số hợp đồng tương lai lại giảm mạnh trong giao dịch qua đêm hôm 27/2.

Hôm thứ 7, Mỹ, EU và Canada đã nhất trí ngắt kết nối một số ngân hàng của Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. "Điều này nhằm đảm bảo các ngân hàng bị ngắt kết nối với hệ thống tài chính quốc tế và làm tổn hại đến hoạt động của họ trên toàn cầu", tuyên bố chung của các nước cho biết.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 27/2 tuyên bố sẽ siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời tài trợ vũ khí cho Ukraine.

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết EU lần đầu tiên sẽ tài trợ cho hoạt động mua và chuyển giao vũ khí, cũng như các thiết bị khác cho Ukraine.

Toàn bộ các nước thành viên EU đã đóng cửa không phận đối với các máy bay của Nga, kể cả máy bay cá nhân của các doanh nhân Nga.

Một nguồn thạo tin tiết lộ Ủy ban châu Âu dự kiến sử dụng 450 triệu Euro (khoảng 507 triệu USD) trong các quỹ của EU để tài trợ chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Ngoài ra, một khoản hỗ trợ 50 triệu Euro bổ sung sẽ được dùng để mua các mặt hàng khác, chằng hạn như vật tư y tế, dành cho Ukraine.

Theo bà, đây sẽ là lần đầu tiên Liên minh châu Âu (EU) “chi tiền mua và phân phối vũ khí và các thiết bị khác cho một nước đang bị tấn công”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần