Chương trình hạt nhân của Triều Tiên tiến triển nhanh hơn dự kiến

Nguyễn Xuân (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo ngày 16/5 xác nhận vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 14/5 vừa qua đã “thành công” và cho rằng chương trình hạt nhân của Triều Tiên đang tiến triển nhanh hơn dự kiến.

Tại một cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc ngày 16/5, Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo cho biết radar của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại nước này đã phát hiện tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng thử ngày 14/5 vừa qua.
 Triều Tiên đã phóng thử thành công một loại tên lửa đạn đạo chiến lược đất đối đất tầm trung mới Hwasong-12 hôm 14/5. Ảnh: Reuters.
Hệ thống THAAD đã được triển khai tại Hàn Quốc từ đầu tháng 4 vừa qua, nhằm phát hiện đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong bối cảnh mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên ngày càng gia tăng.
Mỹ và Hàn Quốc cho biết THAAD chỉ mang tính phòng vệ và không đặt ra mối đe dọa đối với Bắc Kinh và Moscow.
Bộ trưởng Han khẳng định Mỹ đã xác nhận việc này, đồng thời thông báo thêm quân đội Hàn Quốc cũng đã tự phát hiện vụ phóng của Triều Tiên bằng các khí tài tình báo của mình.
Trước đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 14/5 vừa qua, nước này đã phóng thử thành công một loại tên lửa đạn đạo chiến lược đất đối đất tầm trung mới Hwasong-12 có thể gắn đầu đạn hạt nhân. Theo KCNA, tên lửa đã được phóng ở góc cao nhất nhằm đảm bảo an ninh cho các nước láng giềng.
Tên lửa Hwasong bay được 787km và đạt độ cao 2.111,5km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc ngày 16/5 đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ và cam kết tăng cường các biện pháp, trong đó có các lệnh trừng phạt nhằm đáp trả "hành vi gây bất ổn cao" của Triều Tiên.
Tại Hội nghị giải trừ quân bị ở Geneva, Thụy Sĩ tổ chức ngày 16/5. Ảnh: Reuters. 
Tuy nhiên, Triều Tiên bảo vệ chương trình tên lửa trước diễn đàn Liên Hợp quốc. Ngày 16/5, phát biểu tại Hội nghị giải trừ quân bị ở Geneva, Thụy Sĩ, nhà ngoại giao Triều Tiên Ju Yong Choi tuyên bố vụ phóng thử tên lửa gần đây của nước này là hành động phòng vệ hợp pháp theo luật pháp quốc tế.
Ông Ju Yong Choi khẳng định Triều Tiên sẽ tăng cường năng lực phòng vệ trong trường hợp Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch với nước này và tạo ra các mối đe dọa hạt nhân, cũng như đe dọa Bình Nhưỡng./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần