Kỳ thi Kỹ năng nghề TP Hà Nội năm 2023:

Cơ hội để trường nghề nâng cao chất lượng đào tạo

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kỳ thi Kỹ năng nghề TP Hà Nội năm 2023 do Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức là dịp để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nhìn nhận và đánh giá công tác đào tạo nghề, trao đổi với các đơn vị bạn về nội dung chương trình, giáo trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Sân chơi bổ ích của thầy và trò

Nhằm phát triển, tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao cũng như thúc đẩy công tác nâng cao chất lượng đào tạo, Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề TP Hà Nội năm 2023 từ ngày 12/12 đến 22/12 với 25 nghề thi. Là phong trào chuyên môn đỉnh cao, Kỳ thi năm nay thu hút sự tham gia của 284 thí sinh tiêu biểu, xuất sắc đến từ 46 cơ sở GDNN và DN trên địa bàn Hà Nội.

Các thí sinh dự thi nghề Sơn ô tô tại Hội đồng thi trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội. 
Các thí sinh dự thi nghề Sơn ô tô tại Hội đồng thi trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội. 

Theo Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi: Kỳ thi Kỹ năng nghề TP Hà Nội năm 2023 là hoạt động thiết thực, thúc đẩy phong trào thi đua học tập rèn luyện kỹ năng tại các cơ sở GDNN. Thông qua Kỳ thi, các em học sinh, sinh viên, người lao động càng hiểu sâu sắc hơn nữa tác phong lao động công nghiệp, kỷ luật, an toàn lao động. Về phía các trường sẽ đánh giá lại công tác đào tạo nghề, điều chỉnh nội dung chương trình để nâng cao chất lượng đào tạo.

Kỳ thi năm nay, trường Cao đẳng nghề (CĐN) Việt Nam – Hàn Quốc TP Hà Nội có 18 thí sinh tham gia 9 nghề là: Phay CNC, Tiện CNC, Điện tử, Công nghệ ô tô, Lắp đặt điện... Thầy Nguyễn Tiến Dũng là Phó Hiệu trưởng trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc TP Hà Nội, chia sẻ: Nhà trường được Sở LĐTB&XH Hà Nội giao đăng cai tổ chức thi 3 nghề thuộc lĩnh vực mới (Phay CNC, Tiện CNC, Điện tử công nghiệp). Trước Kỳ thi, chúng tôi đã tổ chức hội thi cấp khoa, cấp trường để đánh giá lại quá trình đạo tạo cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường. Và cũng là điều kiện để lựa chọn các thí sinh tham gia kỳ thi cấp TP hoặc cao hơn. Trong quá trình tổ chức hội thi kỹ năng nghề, chúng tôi ra đề thi bám theo đề thi cấp quốc gia trong những năm gần đây. Đồng thời, nhà trường cũng điều chỉnh chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của đề thi.

Kỳ thi Kỹ năng nghề TP Hà Nội năm 2023 thúc đẩy công tác nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thủ đô.
Kỳ thi Kỹ năng nghề TP Hà Nội năm 2023 thúc đẩy công tác nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Trường Trung cấp nghề (TCN) Cơ khí I Hà Nội đăng cai tổ chức 3 nghề là Hàn, Thiết kế kỹ thuật cơ khí, Công nghệ May thời trang. Cô Trần Thu Hà – Phó Hiệu trưởng nhà trường nhận định: “Kỳ thi Kỹ năng nghề TP Hà Nội là một sân chơi rất bổ ích cho cả thầy và trò. Bởi vì, sản phẩm của người thầy chính là kỹ năng nghề của học sinh sau khi tốt nghiệp. Hội thi Kỹ năng nghề TP Hà Nội là cơ hội để thể hiện năng lực của người thầy lẫn sản phẩm do mình đào tạo chính là tay nghề của học sinh khi ra trường. Chúng tôi thấy, thầy và trò được rèn luyện rất nhiều khi tiếp cận với đề thi và quy trình công nghệ trong kỳ thi. Điều này thể hiện ở nghề Hàn, hàng năm nhà trường đều có giáo viên và học sinh đạt giải, trong đó có cả giải Nhất cấp quốc gia.”  

Nhà trường điều chỉnh chương trình, cập nhật công nghệ mới

Ghi nhận của phóng viên tại các hội đồng thi Kỳ thi Kỹ năng nghề TP Hà Nội năm 2023 cho thấy, nhà trường, DN cùng thí sinh đến Kỳ thi với tâm lý tự tin. Đặc biệt, các thí sinh có sự sáng tạo và tập trung cao độ trình diễn bài thi của mình. Em Nguyễn Thị Linh là học sinh lớp MTTK37A1 trường TCN Tổng hợp Hà Nội dự thi nghề May thời trang chia sẻ: Trước khi đến với Kỳ thi, em đã tập trung ôn luyện, được tìm hiểu các kiểu mẫu áo vest thời trang dạ hội, học cách ra rập, thiết kế, giác sơ đồ và may hoàn thiện sản phẩm. Tham gia Kỳ thi, em được cọ sát với thí sinh ở các trường khác và học tập được nhiều kinh nghiệm trong quá trình may sản phẩm, rút ra nhiều kinh nghiệm quý cho bản thân để phục vụ học tập và làm việc sau này.

Em Nguyễn Thị Linh đến từ trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội đang hoàn thiện sản phẩm dự thi là thiết kế và may áo vest. 
Em Nguyễn Thị Linh đến từ trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội đang hoàn thiện sản phẩm dự thi là thiết kế và may áo vest. 

Đối với cơ sở GDNN, điều quan trọng nhất trong đào tạo chính là tay nghề của học sinh. Vì thế lãnh đạo trường TCN Tổng hợp Hà Nội luôn quan tâm đến học sinh và đào tạo kỹ năng nghề cho các em. Đặc biệt, nhà trường căn cứ vào kết quả kỳ thi tay nghề cấp khoa, cấp trường để điều chỉnh chương trình, kế hoạch đào tạo phù hợp nhất đối với học sinh. “Với lượng kiến thức về lý thuyết, nhà trường chuyển hóa thành thực hành để có tỷ lệ 70 – 80% thực hành và 20 – 30% lý thuyết, để học sinh tốt nghiệp có kỹ năng nghề tốt nhất. Chương trình đào tạo của trường cũng thay đổi theo thực tế, nhu cầu của DN để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của DN” -  thầy Khuất Huy Bằng – Hiệu trưởng trường TCN Tổng hợp Hà Nội cho hay.

Các thí sinh dự thi nghề Thiết kế các kiểu tóc. Ảnh: Trần Oanh.
Các thí sinh dự thi nghề Thiết kế các kiểu tóc. Ảnh: Trần Oanh.

Kỳ thi Kỹ năng nghề TP Hà Nội năm 2023 là dịp để thầy và trò thể hiện kỹ năng tay nghề, trình độ đào tạo cũng như xây dựng được uy tín của nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho TP. Ở mỗi Kỳ thi Kỹ năng nghề cấp TP và Quốc gia, độ khó của đề thi ngày càng tăng lên. Do đó, thầy và trò đều phải cố gắng, nỗ lực hơn để thích nghi được với sự phát triển và lớn mạnh của công nghệ. Phó Hiệu trưởng trường CĐ Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nhà trường đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới nhất, cùng kỹ thuật và công nghệ mới vào quá trình đào tạo. Do đó, nguồn nhân lực do trường đào tạo ra mới có khả năng đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động.

Doanh nghiệp tặng quà cho thí sinh tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề TP Hà Nội năm 2023 tại Hội đồng thi số 2 trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long. 
Doanh nghiệp tặng quà cho thí sinh tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề TP Hà Nội năm 2023 tại Hội đồng thi số 2 trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long. 

Kỳ thi Kỹ năng nghề TP Hà Nội không chỉ là dịp để các đơn vị nhìn nhận và đánh giá công tác đào tạo nghề của mình, mà từ đây để có định hướng phát triển những nghề mới đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Đơn cử, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, trường TCN Tổng hợp Hà Nội mở thêm nghề Kỹ thuật pha chế đồ uống. Trường CĐ Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội, trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc TP Hà Nội… cũng đang chuyển hướng mở thêm các nghề mới đáp ứng nguồn nhân lực trên địa bàn Hà Nội và cả nước.