Công bố 7.000 email của Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua đã công bố khoảng 7.000 trang thư điện tử của bà Hillary Clinton, trong đó có 150 thư đã bị che đi vì vẫn là thông tin “tối mật” của chính phủ.

Những email này được đưa ra càng tăng thêm bằng chứng về việc bà Clinton đã sử dụng email cá nhân để xử lý công vụ khi đang ở vị trí Ngoại trưởng Mỹ - điều không đảm bảo tính bảo mật và bị cho là phạm pháp. Sự việc này làm uy tín của bà Hillary Clinton xuống thấp trong bối cảnh cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 đang đến gần.

Số lượng thư điện tử được công bố hôm qua còn nhiều hơn tất cả số thư được công bố trong suốt 3 tháng qua, bằng 1/4 trong tất cả 30.000 thư từ bà Clinton cung cấp. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tuân thủ nghiêm túc yêu cầu công bố hơn 55.000 trang thư điện tử của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong thời gian đương nhiệm (2009 - 2013).