Cử tri 4 huyện phía Nam TP Hà Nội kiến nghị với đại biểu Quốc hội các vấn đề trong lĩnh vực giao thông

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/9, tại UBND huyện Ứng Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khoá XV, đơn vị bầu cử số 9 tổ chức tiếp xúc trực tuyến với cử tri 4 huyện, gồm: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín và Phú Xuyên.

 Dự và chủ trì buổi tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội gồm Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi; Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nguyễn Tuấn Thịnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Vụ trưởng Vụ pháp luật, Văn phòng quốc hội Nguyễn Phương Thủy cùng các đại biểu đại diện cử tri huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín và Phú Xuyên.
 Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri chiều 27/9 
Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Phương Thủy thay mặt đoàn đại biểu báo cáo với cử tri của 4 huyện khu vực phía Nam TP Hà Nội về những nội dung, dự kiến chương trình của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Cũng tại buổi tiếp xúc, đại diện cử tri của 4 huyện đã nêu 9 nhóm ý kiến chủ yếu tập trung vào các vấn đề: Môi trường nước thải dòng sông Nhuệ, rác thải làng nghề, triển khai các dự án giao thông, quy hoạch, xây dựng đô thị vệ tinh, xây dựng nông thôn mới, sửa đổi Luật Thủ đô… Theo đó, cử tri Lương Đại Thanh, xã Nam Triều (huyện Phú Xuyên) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm di chuyển các bệnh viện, trường học ra khỏi khu vực nội đô để giảm tải ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, đồng thời sớm tiến hành triển khai xây dựng khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên.
 Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại điểm cầu huyện Ứng Hòa
Cử tri Dương Văn Sửu, xã Đông Lỗ (huyện Ứng Hòa) chia sẻ, tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước dòng sông Nhuệ nhiều năm qua làm ảnh hưởng đến sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt gây thiệt hại cho người dân. Mặc dù đã được kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Cùng với đó, việc thu gom rác thải  làng nghề trên địa bàn các huyện phía Nam TP chưa được triển khai, vận chuyển đi nơi khác cũng đang gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải, nước thải như hiện nay mong sớm được Quốc hội, Chính phủ quan tâm giải quyết.
Cử tri Nguyễn Văn Hiển, xã An Phú (huyện Mỹ Đức) cho biết, nhà máy xi măng trên địa bàn xã An Phú đã dừng hoạt động từ nhiều năm nay gây hoang hóa, lãng phí tài nguyên, mặc dù đã được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết. Cử tri Nguyễn Xuân Đạo, xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) mong muốn, tuyến đường vành đai 4 của TP kết nối huyện Thường Tín bắc qua sông Hồng sang huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) đã được công bố quy hoạch nhưng chưa được triển khai. Do vậy, cư tri mong muốn Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành, TP quan tâm sớm đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối các địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó sớm xây dựng, mở rộng thêm một số tuyến đường khác kết nối huyện Thường Tín với huyện Thanh Trì.
 Thay mặt các đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 9 , ông Tạ Đình Thi tiếp thu ý kiến của các cử tri 4 huyện khu vực phía Nam TP Hà Nội
Cử tri Đặng Viết Tình, xã Liên Bạt (huyện Ứng Hòa) đề nghị Quốc hội xem xét lại mức tiền lương của công chức, viên chức trong thời điểm hiện nay còn thấp so với điều kiện thực tế đã gây khó khăn cho đời sống cán bộ, sớm quan tâm điều chỉnh chính sách tiền lương kịp thời cho phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, cử tri Đặng Viết Tình cũng mong muốn các đại biểu đem ý kiến của các cử tri đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV quan tâm, xem xét nâng mức phụ cấp cho cán bộ cơ sở ở các thôn, tổ dân phố, khu dân cư để đảm bảo điều kiện cuộc sống…
 Các cử tri tại điểm cầu huyện Phú Xuyên
Thay mặt các đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 9, ông Tạ Đình Thi cảm ơn cử tri 4 huyện khu vực phía Nam TP đã chia sẻ, đóng góp ý kiến. Đoàn đã tiếp thu ý kiến của cử tri với 9 nhóm vấn đề chính và sẽ phân loại báo cáo lên Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV những nội dung cử tri kiến nghị với mong Quốc hội, Chính phủ, các bộ nghành quan tâm. Ông Tạ Đình Thi nhấn mạnh: “Riêng ý kiến của các cử tri về lĩnh vực môi trường nước thải, rác thải làng nghề mặc dù đã được Quốc hội, Chính phủ quan tâm nhiều, tuy nhiên trước thực trạng về ô nhiễm môi trường hiện nay đang tiếp tục gây ảnh hưởng cho người dân sẽ được các đại biểu quan tâm hơn nữa để gửi thông điệp này tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV…"
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần