Cử tri Hà Đông kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển đô thị, làng nghề

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/6, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri quận Hà Đông, trước kỳ họp thứ 17 HĐND TP Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền dự buổi tiếp xúc cử tri.

Theo đó, dự kiến kỳ họp thứ 17 của HĐND TP Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 1 - 5/7. Tại kỳ họp, HĐND TP sẽ nghe và xem xét 17 báo cáo (trong đó, có 14 báo cáo thường lệ và 3 báo cáo chuyên đề); xem xét 40 nghị quyết, trong đó có 39 Nghị quyết chuyên đề; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng và trả lời về giải quyết ý kiến của cử tri, chất vấn và tái chất vấn giải quyết ý kiến phản ánh cử tri; xem xét các vấn đề đầu tư và phát triển đô thị, kinh tế, các quy định về chính sách an sinh xã hội trên địa bàn…

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại quận Hà Đông.
Hội nghị tiếp xúc cử tri tại quận Hà Đông.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường trên địa bàn quận Hà Đông đã phản ánh, kiến nghị một số vấn đề còn tồn tại ở cơ sở như: Xây dựng đường N1 và cấp giấy chứng nhận đất dịch vụ chậm ở Hà Cầu và Yên Nghĩa; bồi thường cho các hộ tại dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa tại phường Yết Kiêu, chi phí bồi thường do ảnh hưởng của việc thi công hệ thống kênh tiêu thuộc dự án; tiến độ thực hiện...

Dự án Quốc lộ 21B, hơn 2,7km qua Hà Đông chưa được đầu tư hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ nên vẫn bị ngập úng; dự án tuyến đường 18,5m từ Hà Trì đi Văn Phú đã hoạt động nhiều năm nay nhưng không có đèn chiều sáng; quy hoạch mạng lưới trường THPT còn thiếu, khiến cho các em thi vào trường THPT gặp khó khăn, tạo áp lực cho gia đình và học sinh, chất lượng nguồn nhân lực sẽ không đảm bảo khi các em đi học ở các trường nghề; phát triển làng nghề Vạn Phúc chậm được triển khai khiến người dân không được cải tạo nhà ở cũng như hạ tầng đô thị, do đó, khó thu hút khách du lịch.

Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Đa Sỹ giải phóng mặt bằng từ năm 2007, nhưng đến nay chưa xây dựng để lãng phí đất đai; đối với hoạt động của cụm công nghiệp phường Biên Giang, đề nghị sớm có cơ chế chuyển đổi các doanh nghiệp nhằm đảm bảo PCCC và môi trường, đô thị; lưới điện hạ thế tại Đồng Mai chưa được công ty Điện lực chuyển đồng hồ ra cột mới...

Thay mặt lãnh đạo quận Hà Đông, Phó Chủ tịch UBND quận Bùi Xuân Hà đã tiếp thu các ý kiến của cử tri và trả lời những nội dung cử tri phản ánh. Cụ thể, đối với tuyến đường 21B, quận đã xin ý kiến TP đầu tư. Còn đường N1 là tuyến đường nằm trong Dự án khu hành chính mới quận Hà Đông, hiện còn 2.900m2 chưa được giải phóng được mặt bằng. Do đó, TP đang cho dừng thi công dự án, quyết toán các hạng mục đã làm và xin phép tách phần còn lại ra để làm dự án riêng.

Đối với đầu tư xây dựng các trường THPT, quận Hà Đông có số lượng học sinh cao nhất trong các quận. Những năm qua, quận đã dành 50% số lượng kinh phí theo phân cấp để đầu tư xây dựng trường học. Tuy nhiên, căn cứ vào các quy hoạch phân khu, quận Hà Đông đang chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy mạnh đầu tư trường THPT...

Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Đa Sỹ, năm 2014, TP giao cho quận làm chủ đầu tư và quận đã hoàn trả tiền chi phí trước đó, thu hồi giấy phép đầu tư; cụm công nghiệp Biên Giang, Yên Nghĩa, trên cơ sở quy hoạch không đảm bảo quy hoạch phân khu, hiện quận đã mời các doanh nghiệp làm việc để giải quyết. Về đất dịch vụ, quận có 13/17 phường triển khai đã giao 19.700 còn trên 10.000 đất dịch vụ chưa được bàn giao.

Hiện, quận đã trao đổi với các sở, ngành xem xét tháo gỡ, giải phóng mặt bằng và xử lý lún nứt tại công trình thi công kênh thuộc Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, quận đã phê duyệt các quyết định bồi thường, cưỡng chế còn 198 hộ chưa ban giao mặt bằng. 

Cử tri Hà Đông kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển đô thị, làng nghề - Ảnh 1

Thay mặt Tổ đại biểu số 10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tiếp thu ý kiến của cử tri và cho biết, Tổ HĐND TP đã thống nhất những vấn đề nào thuộc trách nhiệm của quận Hà Đông thì quận sẽ giải quyết. Với đường N1 tại phường Hà Cầu, đề nghị các sở, ngành vận dụng tốt nhất chính sách đảm bảo quyền lợi cho người dân, thẩm quyền cơ bản thuộc về quận Hà Đông.

Đối với cụm công nghiệp Biên Giang, Yên Nghĩa thuộc thẩm quyền quận Hà Đông, vấn đề người dân thuộc hành lang thoát lũ, cần tạo điều kiện cho người dân trong quy định, tránh lãng phí; đầu tư hệ thống điện tại Đồng Mai; các sở ngành cần tiếp thu và tiếp tục cùng với quận Hà Đông xử lý giải quyết dứt điểm cho người dân các vấn đề như Dự án khu hành chính mới quận Hà Đông, đầu tư Quốc lộ 21B qua địa bàn Hà Đông đã được đưa vào danh mục đầu tư giai đoạn 2025 - 2030.