Cử tri huyện Thường Tín quan tâm đến triển khai Dự án đường Vành đai 4

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/10, tại trụ sở UBND xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 9) đã tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Dự cuộc tiếp xúc có các đại biểu Quốc hội gồm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội Tạ Đình Thi; đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Tuấn Thịnh, đại diện các sở, ngành và đông đảo cử tri trên địa bàn huyện Thường Tín.

Các Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín sáng 5/10
Các Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín sáng 5/10

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Nguyễn Tuấn Thịnh đã thông báo với cử tri huyện Thường Tín dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy thông báo kết quả trả lời của các cơ quan về ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri trước.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri sáng 5/10 tại huyện Thường Tín
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri sáng 5/10 tại huyện Thường Tín

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Thường Tín đã kiến nghị các nhóm ý kiến chủ yếu tập trung vào những vấn đề, như: Triển khai Dự án đầu tư đường  Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Quốc lộ 1A, quy hoạch đầu tư xây dựng sân bay, xây dựng Bến xe phía Nam của TP...

Theo đó, cử tri Ngô Văn Tiến, xã Văn Bình đề nghị các cấp ngành của T.Ư, TP quan tâm sớm triển khai xây dựng đường Vành đai 4 và cầu vượt Dương Trực Nguyên nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy thông báo kết quả trả lời của các cơ quan về ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri trước.
Đại biểu Nguyễn Phương Thủy thông báo kết quả trả lời của các cơ quan về ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri trước.

Cử tri Nguyễn Xuân Ninh, xã Vạn Điểm đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và TP sớm thi công Ga đường sắt Hà Nội ở huyện Thường Tín, đầu tư xây dựng Bến xe phía Nam của TP trên địa bàn huyện. Đồng thời, cử tri đề nghị Chính phủ và Quốc hội, các bộ, ngành có cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hai Dự án xây dựng đường Vành đai 4 và Bến xe phía Nam trên địa bàn huyện phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Thịnh báo cáo với cử tri huyện Thường Tín dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa V
Đại biểu Nguyễn Tuấn Thịnh báo cáo với cử tri huyện Thường Tín dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa V

Cử tri Vũ Đạo Tân, xã Văn Bình đề nghị, thời gian tới các cấp, ngành và TP quan tâm đến công tác quy hoạch, sớm triển khai xây dựng khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên, tránh để dự án bị treo gây lãng phí, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân. Bởi việc chậm triển khai dự án đang gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn xã Vạn Điểm nói riêng, huyện Thường Tín và huyện Phú Xuyên nói chung.

Cử tri Ngô Văn Tiến, xã Văn Bình phát biểu ý kiến
Cử tri Ngô Văn Tiến, xã Văn Bình phát biểu ý kiến

Thay mặt các đại biểu tại Đơn vị bầu cử số 9, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi đã tiếp thu các ý kiến của cử tri huyện Thường Tín. Đồng thời khẳng định, sẽ tổng hợp, phân loại các ý kiến và báo cáo lên Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV những nội dung cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, và chuyển tới các cơ quan chức năng liên quan các ý kiến của cử tri để quan tâm giải quyết, phục vụ đời sống người dân tốt hơn.